![]() |
Vào tối 28/9 (theo giờ Việt Nam), cuộc họp không chính thức với sự tham dự của các quốc gia trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ OPEC sẽ chính thức diễn ra tại Algeria, nhằm tiến tới thỏa thuận về đóng băng sản lượng dầu. Tuy nhiên, ngay trước thềm cuộc họp những rạn nứt nội bộ đã diễn ra gay gắt, giữa Iran và Saudi Arabia.
Trước thềm cuộc gặp không chính thức của OPEC, phía Saudi Arabia đã đánh tiếng với nước láng giềng Iran rằng, hãy cùng nhau đóng băng sản lượng khai thác dầu hiện nay, nhằm đẩy giá "vàng đen" vượt ngưỡng 60 USD/thùng.
Song ông Bijan Namdar Zanganeh - Bộ trưởng dầu mỏ Iran ngay lập tức tuyên bố từ chối vì cho rằng, nước này vừa được dỡ bỏ cấm vận không lâu, nên muốn tăng sản lượng dầu thô lên ngưỡng trên 4 triệu thùng/ngày, từ mức 3,6 triệu thùng hiện nay. Mọi thỏa thuận sẽ chỉ được tính đến trong tháng 11/2016.
"Chúng tôi không có kế hoạch đạt thỏa thuận trong cuộc họp này. Chúng tôi ở đây để trao đổi quan điểm. Không có gì hơn.", ông Zanganeh nói.
Các chuyên gia cho rằng, sự bất đồng này sẽ đặt dấu chấm hết cho một thỏa thuận được kì vọng lâu nay. Việc giá dầu liên tục sụt giảm đã khiến ngân sách nhiều nước thuộc OPEC và Nga thâm hụt nghiêm trọng, buộc họ phải tăng sản lượng để bù đắp.
Hệ quả là sau cuộc so găng giữa Iran và Saudi Arabia, giá dầu thế giới ngậm ngùi quay đầu giảm sau hơn 3%, về mức 45 USD/thùng. Một tiếng nói chung thống nhất vẫn là điều khó diễn ra.
Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý khác: Khách hàng bị trừ tiền điện thoại vì những dịch vụ không sử dụng; Doanh nghiệp tôm Việt Nam ứng dụng công nghệ sinh học nuôi tôm sạch; Hệ lụy từ các quy hoạch treo; Chính phủ Mỹ lại đối mặt với nguy cơ "đóng cửa"; Mỹ: Trải nghiệm dịch vụ ngủ trưa di động Nappify... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.
>Anh đối mặt với kịch bản "Brexit cứng"