“Hội nghị cá chép” ở Nhà Trắng

10/02/2010 02:01

Ngày 8/2, Nhà Trắng cho biết Chính phủ Mỹ sẽ chặn một số đường thủy đổ vào ngũ đại hồ nhằm ngăn sự xâm nhập của giống cá chép châu Á hiện đang gây lo ngại cho ngành đánh bắt cá trong khu vực.

“Hội nghị cá chép” ở Nhà Trắng

Ngày 8/2, Nhà Trắng cho biết Chính phủ Mỹ sẽ chặn một số đường thủy đổ vào ngũ đại hồ nhằm ngăn sự xâm nhập của giống cá chép châu Á hiện đang gây lo ngại cho ngành đánh bắt cá trong khu vực.

Giống cá chép châu Á đầu to tại Viện Hải dương Shedd, Chicago - Ảnh: AP

“Hội nghị cá chép” có sự tham gia của thống đốc các bang liên quan là Wisconsin, Michigan, Illinois, Pennsylvania và Ohio. Các lãnh đạo địa phương yêu cầu cô lập hoàn toàn hệ thống ngũ hồ, song kế hoạch của chính quyền liên bang cho biết chỉ đóng cửa hệ thống đường thủy dẫn vào khu vực trong khoảng ba tuần mỗi tháng.

Ngoài ra, một hệ thống rào điện sẽ được xây dựng để ngăn chặn đàn cá cũng như các biện pháp đánh bắt, đầu độc và ngăn chặn chúng sinh sản.

Kế hoạch ngăn chặn cá chép nhằm bảo vệ ngành đánh bắt cá trị giá 7 tỉ USD tại khu vực ngũ hồ trước sự di chuyển của các loài cá chép châu Á, như cá chép bạc, cá chép đầu to từ lưu vực sông Mississippi. Giống cá này hiện đang chiếm đến 90% lượng cá của sông.

Theo thống đốc bang Michigan Jennifer Granholm, thiệt hại từ sự xâm lấn của đàn cá chép là không thể bù đắp được.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Hội nghị cá chép” ở Nhà Trắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO