Người chịu trách nhiệp vụ sáp nhập hãng công nghệ Sprint vào T-Mobile cho rằng họ đang giúp Mỹ chống lại Trung Quốc trong cuộc đua 5G.
CEO của T-Mobile và chủ tịch điều hành của Sprint, John Legere, có buổi điều trần trước Hạ viện Mỹ vào ngày 13/2 (giờ địa phương).
Tạp chí The Verge cho rằng bài phát biểu được tiết lộ giúp công chúng phần nào đoán được cách các doanh nghiệp này giải thích về vụ sáp nhập này, dẫu các chuyên gia vẫn nghi ngờ về động cơ lớn lao của nó.
Lý do ngắn gọn: Trung Quốc
Trong bài phát biểu được chuẩn bị trước, ông Legere gắn cuộc sáp nhập trên với “sự đổi mới và an ninh quốc gia của Mỹ”. Ông này đặc biệt lập luận rằng vụ sáp nhập T-Mobile-Sprint sẽ rất cần thiết để Mỹ trở thành nước dẫn đầu trong công nghệ mạng 5G.
“Hiểm họa rất lớn - không gì khác hơn là giữ lợi thế trong quá trình đổi mới và duy trì an ninh của chúng ta”, theo nội dung bản thảo.
Vị CEO này sẽ cho rằng Mỹ đang “tụt lại phía sau” Trung Quốc về 5G. Ông cho rằng quốc gia này “đã dẫn đầu thế giới trong cuộc đua”. Cũng theo ông, chỉ có T-Mobile, sau cuộc sáp nhập này, mới đủ sức cạnh tranh với Trung Quốc mà thôi.
“Hiểm họa lớn”
Đáp lại luận điểm trên, bài phát biểu của đại diện Hiệp hội Mạng không dây Vùng nông thôn (RWA) dự tính sẽ nhắc đến “những quan hệ đáng chú ý” giữa cả Sprint và T-Mobile cùng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc.
RWA là đại diện cho các nhà mạng nhỏ, trong đó tính cả công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc là thành viên.
Để đáp lại, ông Legere cũng dự định bác bỏ mối quan hệ này, tuyên bố rằng T-Mobile không sử dụng thiết bị của Huawei trong mạng lưới của họ.
“Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng chúng trong mạng 5G của mình”, tuyên bố viết.
Ngoài ra, ông Legere cho rằng vụ sáp nhập “là nhằm đảm bảo Mỹ dẫn đầu trong sự chuyển tiếp sang một thế hệ mới, điều phụ thuộc vào năng lực vô tận mà mạng 5G mang lại”.
Các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc như Huawei đang đối mặt với nhiều sự soi xét trong những tháng gần đây. Washington đã công khai gắn nhãn họ là những mối đe dọa an ninh.
Đáp lại, Huawei đã liên tục chối bỏ việc họ làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh.
Buổi điều trần ngày 14/2 cũng sẽ tập trung vào ý nghĩa của cuộc sáp nhập này đối với người tiêu dùng. Phía T-Mobile đang tìm kiếm sự chấp thuật từ Ủy ban Truyền thông Liên bang và Bộ Tư pháp Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng đang chống lại việc này.
Đại diện của tổ chức Public Knowledge dự tính phát biểu rằng vụ sáp nhập là “một thỏa thuận tồi tệ đối với người tiêu dùng, sự cạnh tranh và tương lai mạng không dây của Mỹ”.