Giáo dục giới tính ở Trung Quốc: Nửa kín nửa hở

HÀ CÚC (theo CNN)| 27/11/2015 00:00

Ba mươi năm qua, Trung Quốc gặp nhiều mâu thuẫn và hạn chế trong chính sách giáo dục giới tính trong một xã hội Nho giáo coi tình dục là chủ đề cấm kỵ.

Giáo dục giới tính ở Trung Quốc: Nửa kín nửa hở

Ba mươi năm qua, Trung Quốc gặp nhiều mâu thuẫn và hạn chế trong chính sách giáo dục giới tính trong một xã hội Nho giáo coi tình dục là chủ đề cấm kỵ.

Đọc E-paper

Nhiều trường học hiện vẫn triển khai "tuần tra đạo đức" để nhổ tận gốc nạn trai gái tán tỉnh, nô đùa trong trường học. Hầu hết các trường ở Trung Quốc chỉ dạy giải phẫu học cơ bản khi đề cập đến giới tính.

Một cuốn sách giáo khoa được viết cho học sinh từ 12 - 15 tuổi, được phát hành vào năm 2006 nhưng vẫn đang được sử dụng rộng rãi, giải thích việc thụ thai "tinh trùng gặp trứng" mà né tránh giải thích đến khái niệm "giao hợp".

Thiếu thông tin và giáo dục giới tính không đồng nhất khiến hầu hết thanh niên Trung Quốc tự tìm hiểu về chủ đề tình dục từ internet. Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy hơn 70% người dân Trung Quốc có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc là quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet, có 80.000 phụ nữ Trung Quốc phá thai vào năm 2013,  37% lặp lại lần thứ hai, và 29% cho lần thứ ba hoặc hơn.

>Ấn Độ: Kỷ lục về mất cân bằng giới tính

>Tour “giáo dục giới tính”

>Xu hướng chia sẻ mặt bằng kinh doanh tại Hàn Quốc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giáo dục giới tính ở Trung Quốc: Nửa kín nửa hở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO