Giá dầu thế giới - "cơn ác mộng" tồi tệ nhất 12 năm qua

Nguồn: VTV| 12/01/2016 00:24

Bất chấp những căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, giá dầu thô thế giới đã tiếp lao dốc xuống còn dưới 32 USD/ thùng, mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua.

Giá dầu thế giới -

Bất chấp những căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, giá dầu thô thế giới đã tiếp lao dốc xuống còn dưới 32 USD/ thùng, mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/1, tại thị trường New York, Mỹ, giá dầu thô West Texas Intermediate giao tháng 2, đã giảm xuống mức 31,31 USD/ thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2003. Còn tại thị trường châu Âu, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 2, cũng giảm xuống còn 31,48 USD/ thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2004.

Bên cạnh nguyên nhân cung vượt cầu, sự mạnh lên của đồng USD được xem là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sự lao dốc của giá dầu. Giá dầu thô thế giới hiện đang được neo vào đồng USD, do đó nhất cử nhất động của đồng tiền này cũng sẽ làm giá dầu biến động.

Theo các chuyên gia của Ngân hàng Morgan Stanley, chỉ cần đồng USD tăng giá 5%, thì dầu có thể bay hơi mất 10 - 25% giá trị, tương đương để mất 8 USD/thùng.

Đáng chú ý, đồng USD vẫn đang tiếp tục chịu sức ép tăng giá thêm như: việc tăng lãi suất của FED, Trung Quốc phá giá đồng nội tệ. Do đó, khả năng giá dầu giảm sâu xuống ngưỡng 20USD/ thùng được dự báo là hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh sáng ngày 12/01 với những nội dung đáng chú ý: Hạ tầng giao thông là bàn đạp để các địa phương thu hút vốn đầu tư; Khó khăn trong việc quản lý cò vé chợ đen ở ga Sài Gòn; EU tuyên bố chính sách ưu đãi thuế của Bỉ là bất hợp pháp;... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá dầu thế giới - "cơn ác mộng" tồi tệ nhất 12 năm qua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO