![]() |
Giá dầu thô thế giới ngày 14/1 có phiên tăng mạnh nhất trong 2 năm rưỡi khi nhà đầu tư mua vào để tất toán các hợp đồng quyền chọn sắp hết hạn, bất chấp áp lực trên thị trường toàn cầu.
Dầu WTI và dầu Brent tăng tới 2 USD trong 30 phút cuối của phiên giao dịch khi các nhà đầu tư có hợp đồng quyền chọn tìm cách tất toán trạng thái mua bán của mình. Trước đó, giá dầu gần như ổn định sau khi số liệu cho thấy lượng dầu lưu kho của Mỹ tăng nhiều hơn dự đoán trong tuần trước.
Phần lớn thị trường cho rằng đợt hồi phục về cuối phiên này là một sự điều chỉnh tạm thời sau khi giá dầu giảm mạnh trong 7 tháng qua, mất đi tới hơn 60% giá trị.
Dù vậy, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy giá dầu giảm sẽ bắt đầu kìm hãm sản lượng khai thác của Mỹ.
Người đứng đầu cơ quan quản lý dầu mỏ của Bang North Dakota dự đoán sản lượng sẽ ổn định cho đến giữa năm và có thể giảm vào quý 3.
Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô WTI trên thị trường New York tăng 2,59 USD, tức 5,6%, lên 48,48 USD/thùng, phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2012.
Giá dầu Brent trên thị trường Luân Đôn tăng 2,1 USD, tức 4,5%, lên 48,69 USD/thùng, phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2012. Loại dầu này đã giảm xuống tận 45,19 USD hôm thứ Ba, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.
Dầu tăng giá bất chấp số liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy lượng dầu thô lưu kho của nước này đã tăng 5,4 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều dự đoán của các nhà phân tích.
Các hợp đồng quyền chọn hết hạn là lý do chính khiến giá dầu giảm về cuối phiên. Nhiều hợp đồng bán khống đã được thực hiện, nên cách duy nhất để tất toán trạng thái là mua lại hợp đồng kỳ hạn.
>Giá dầu tăng hay giảm, Mỹ đều lợi
>Giá dầu tăng cao, kinh tế thế giới sẽ gặp khó
>Giá dầu tăng cao có thể đẩy kinh tế suy thoái trở lại