“ECB tăng lãi suất sẽ là một quyết định sai lầm”

09/07/2011 08:13

Một chuyên gia kinh tế cho rằng, Ngân hàng trung ương châu Âu ECB tiếp tục không hề quan tâm đến sự phát triển chậm chạp của nền kinh tế châu Âu và sự thật về cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, vì thế hôm thứ Tư (6/7), ECB tuyên bố tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên mức 1,50%.

“ECB tăng lãi suất sẽ là một quyết định sai lầm”

Một chuyên gia kinh tế cho rằng, Ngân hàng trung ương châu Âu ECB tiếp tục không hề quan tâm đến sự phát triển chậm chạp của nền kinh tế châu Âu và sự thật về cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, vì thế hôm thứ Tư (6/7), ECB tuyên bố tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên mức 1,50%.

Đây là lần thứ hai ngân hàng ECB nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản, lần thứ nhất là vào tháng 4 năm nay, lần tăng lãi suất hồi tháng 4 đó cũng là lần đầu tiên ngân hàng này nâng lãi suất kể từ tháng 5/2009. Còn lần tăng lãi suất vào hôm 6/7 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 13/7 tới.

Chuyên gia kinh tế Jakeobsen cho rằng, quyết định nâng lãi suất của ECB chủ yếu xuất phát từ chính trị chứ không phải những cân nhắc về tình hình kinh tế.

Theo ông Jakobsen, quyết định nâng lãi suất của ECB là sự lựa chọn sai lầm, hiện giờ họ cũng chỉ có thể lợi dụng công cụ lãi suất để tạo ra những tạp âm.

Nếu thị trường cho rằng, việc ông chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet lựa chọn nâng lãi suất chỉ xuất phát từ so đo nhân tố chính trị, phản ứng mà mọi người đưa ra có thể là, thu mua trái phiếu chính phủ Đức, việc này cũng sẽ khiến sự chênh lệch lãi suất của trái phiếu chính phủ các quốc gia ngoại vi khu vực Eurzone và trái phiếu chính phủ Đức gia tăng. Ông Jakobsen nhận định.

Ông này còn cho rằng, do bản cân đối tài sản của mình nên ngân hàng ECB đã rơi vào tình cảnh lúng túng, ECB sẽ bộc lộ ra nhiều khoản nợ xấu hơn.

Chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet đã từng ám chỉ trong tháng này sẽ nâng lãi suất, 1 tiếng sau khi Ngân hàng trung ương Anh BOE tuyên bố sẽ duy trì mức lãi suất 0,5% không thay đổi, ECB liền tuyên bố thông tin nâng lãi suất.

Xét trên mức độ nào đó, ngân hàng ECB có thể đi theo khuynh hướng nâng lãi suất cơ bản lên 2%, nhưng dường như ECB không vội vàng suy xét làm như vậy. Mặc dù Chủ tịch Trichet rất có thể sẽ tái khẳng định rằng, xét từ góc độ lãi suất gần sát ngưỡng kỷ lục, chính sách tiền tệ của ECB vẫn mang tính thích ứng, nhưng việc ông đưa ra thời gian biểu từ từ nâng lãi suất vẫn không có mấy khả năng, thậm chí tình huống có thể xảy ra là, liệu ông Trichet có đặt thời gian nâng lãi suất hay không.

Đồng thời ECB cũng tuyên bố nâng lãi suất cho vay qua đêm thêm 25 điểm cơ bản lên 2,25%, nâng lãi suất tiền gửi qua đêm thêm 25 điểm cơ bản lên 0,75%.

Ngân hàng ECB cho biết họ rất quan tâm tới tình trạng lạm phát của khu vực Eurozone, xem ra mức độ lạm phát của Eurzone đã đạt tới 2,7%, cao hơn mục tiêu 2% đã đặt ra.

Tại buổi họp báo hôm thứ Tư (6/7), ông Trichet còn bị hỏi tới vấn đề khủng hoảng nợ Hy Lạp, Đức và các nước châu Âu khác vẫn cho rằng hành động viện trợ Hy Lạp vẫn sẽ tiếp tục, nhưng ECB lại từ chối xem xét phương án cứu trợ mới.

Theo ông Trichet, ECB và các nhà lãnh đạo chính trị các nước vẫn bất đồng ý kiến về các vấn đề liên quan tới khủng hoảng nợ công châu Âu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“ECB tăng lãi suất sẽ là một quyết định sai lầm”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO