Đức ngày càng "lười đẻ"

HÀ CÚC (AFP)| 05/06/2015 01:23

Đức trở thành quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Quốc tế.

Đức ngày càng

Đức trở thành quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Quốc tế.

Đọc E-paper

Tính ra, tỷ lê sinh trung bình tại Đức là 8,2/1.000 dân. Trong khi đó, tỷ lệ này tại Nhật Bản là 8,4. Tại châu Âu, Bồ Đào Nha và Ý đứng thứ hai và thứ ba với tỷ lệ sinh là 9,0 và 9,3 con/1.000 dân. Pháp và Anh bằng nhau trong tỷ lệ sinh là 12,7 sinh. Còn đất nước "mắn đẻ” nhất là Niger với tỷ lệ lên tới 50/1.000.

"Nếu không có thị trường lao động mạnh, Đức không thể duy trì lợi thế kinh tế trong thời gian dài", nghiên cứu cảnh báo. Đức sẽ cần công nhân nhập cư trẻ tuổi để bù đắp vào sự thiếu hụt lao động. Mặt khác, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào thị trường lao động cũng là cách giải quyết của nước Đức. Nước Đức đang trở nên "lười đẻ” bất chấp những nỗ lực của chính phủ bà Merkel trong việc đầu tư hỗ trợ chăm sóc trẻ em.

>Sinh đẻ - một cuộc khủng hoảng khác của châu Âu

>Dân số Việt Nam bắt đầu già hóa

>Dân số già đe dọa kinh tế Trung Quốc 

>Già hóa dân số: Chỉ vài năm nữa thôi 

>Khủng hoảng dân số tại Mỹ và Trung Quốc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đức ngày càng "lười đẻ"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO