Đồng rúp rớt giá, Nga ngừng mua ngoại tệ

30/07/2015 06:30

Ngân hàng trung ương Nga thông báo ngừng mua ngoại tệ do tình trạng rớt giá "thê thảm" gần đây của đồng ruble, theo AFP.

Đồng rúp rớt giá, Nga ngừng mua ngoại tệ

Ngân hàng trung ương Nga vừa thông báo đã ngừng mua ngoại tệ do tình trạng rớt giá gần đây của đồng ruble, theo AFP.

Trong những tháng qua, khi đồng ruble ổn định, ngân hàng này đã mua về một số lượng lớn ngoại tệ nhằm bù đắp lượng ngoại tệ dự trữ mà họ đã sử dụng để hỗ trợ đồng ruble hồi ngăm ngoái.

Tuy nhiên, các quan chức thông báo hiện họ đã ngừng mua ngoại tệ do "tình trạng biến động ngày càng tăng tại thị trường đồng nội tệ" sau khi đồng ruble trong tuần qua trượt giá xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 do giá dầu trên thế giới giảm.

Vào ngày 31/7 tới, ngân hàng trung ương Nga sẽ quyết định về việc liệu có cắt giảm lãi suất trong năm thứ 5 liên tiếp hay không nhằm tiếp thêm sinh khí cho nền kinh tế èo uột của nước này.

>Châu Á: Đồng tiền dễ dãi và bong bóng tăng trưởng

>Đồng nhân dân tệ sắp gia nhập rổ các đồng tiền trong SDR

>VND trong mối quan hệ với USD và các đồng tiền trong khu vực

>Bất ngờ với những đồng tiền tăng giá so với USD

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đồng rúp rớt giá, Nga ngừng mua ngoại tệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO