Đón chờ Liên hoan ASEAN

DŨNG NGUYỄN| 19/03/2015 04:23

Nếu được thông qua thì vào cuối năm nay, tại thủ đô Bangkok của đất nước Thái Lan sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng đánh dấu sự hình thành của Cộng đồng Kinh tế ASEAN với rất nhiều cơ hội cho ngành du lịch, lữ hành toàn khu vực Đông Nam Á phát triển thật sung mãn, thành công lớn.

Đón chờ Liên hoan ASEAN

Nếu được thông qua thì vào cuối năm nay, tại thủ đô Bangkok của đất nước Thái Lan sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng đánh dấu sự hình thành của Cộng đồng Kinh tế ASEAN với rất nhiều cơ hội cho ngành du lịch, lữ hành toàn khu vực Đông Nam Á phát triển thật sung mãn, thành công lớn.

Đọc E-paper

Bangkok sẽ là nơi diễn ra ASEAN Festival đầu tiên khi nhận được sự ủng hộ của Văn phòng Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (Thailand Convention and Exhibition Bureau - TCEB) và 21 tổ chức công, tư của đất nước này.

Dự kiến tham gia sự kiện sẽ là các không gian triển lãm quốc gia của 10 nước thành viên ASEAN cùng Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand, Nhật, Trung Quốc và Úc. Mỗi nước sẽ giới thiệu sản phẩm ở bốn lĩnh vực, gồm nghệ thuật và văn hóa; sáng tạo và thời trang; giải trí; du lịch và thể thao.

Ngoài ra, ASEAN Festival còn có chương trình AEC Expo với mục đích giúp các doanh nghiệp giới thiệu, tìm kiếm đối tác và khách hàng cho những dự án thương mại và đầu tư trong thời phát triển Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

TCEB dự kiến sẽ có từ 6 đến 10 triệu lượt khách tham quan, gồm khách nội địa và khách quốc tế (chủ lực là nguồn khách đến từ các nước ASEAN).

Theo giới chuyên ngành tổ chức sự kiện, dự án ASEAN Festival rất hay nhưng thời gian không còn nhiều để có thể đảm bảo việc tổ chức được thật chu đáo, thành công.

Trung bình để tổ chức một sự kiện tầm cỡ lớn cần thời gian chuẩn bị 2 năm. Nhưng những nhà đề xuất dự án này tin rằng Bangkok có đủ khả năng vì đã có sẵn mọi điều kiện về hạ tầng cơ sở, truyền thông quảng bá.

Năm 2014 tuy có bị ảnh hưởng vụ chính biến hồi tháng 5 nhưng Thái Lan cũng đã là điểm đến của 24,77 triệu lượt khách ngoại quốc (năm 2013 là 26,54 triệu). Năm nay, giới chức năng du lịch dự kiến số khách nước ngoài đến với Thái Lan sẽ tăng 16%. Chính phủ Bangkok đã chọn quảng bá năm 2015 là Năm Khám phá sắc thái, tính cách Thái (Discover Thainess Year). 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đón chờ Liên hoan ASEAN
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO