Đoản thọ vì bụi

THANH TÂM (CNN)| 11/08/2013 09:08

Hằng năm có 2,1 triệu người tử vong do sự gia tăng của các hạt vật chất, hay còn gọi là bụi hô hấp, và có 470.000 người tử vong do ô nhiễm tầng ozone.

Đoản thọ vì bụi

Hằng năm có 2,1 triệu người tử vong do sự gia tăng của các hạt vật chất, hay còn gọi là bụi hô hấp, và có 470.000 người tử vong do ô nhiễm tầng ozone.

>> Đô thị càng phát triển, ô nhiễm càng nhiều
>> Ô nhiễm giảm tuổi thọ
>> Những quốc gia khó thở nhất thế giới

Đông Á là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Các nhà khoa học ước tính có hơn 1 triệu người tử vong sớm hằng năm vì ô nhiễm bụi hô hấp và 203.000 người vì ô nhiễm tầng ozone. Ấn Độ nổi bật với tỷ lệ tử vong cao: 397.000 người vì bụi hô hấp và 118.000 người vì ô nhiễm tầng ozone.

Tiếp sau đó là Đông Nam Á, với tỷ lệ tương ứng là 158.000 và 33.300, trong khi châu Âu là 154.000 và 32.800, Bắc Mỹ là 43.000 và 34.400... Bụi hô hấp đặc biệt nguy hiểm cho sức khỏe nhân loại vì có thể chui sâu vào phổi gây ung thư và các bệnh đường hô hấp khác, theo U.S. Environmental Protection Agency.

Hiện tại, ô nhiễm không khí làm tuổi thọ của người sống ở phía Bắc Trung Quốc giảm 5,5 năm. Còn tại khu vực Liên minh Châu Âu thì giảm 8,6 tháng tuổi thọ, theo WHO.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đoản thọ vì bụi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO