Dịch tả giết gần 1.200 người Haiti

22/11/2010 06:34

Các tổ chức cứu trợ tại Haiti ngày 19/11 cho biết nỗ lực đối phó với dịch tả của cộng đồng quốc tế, do Liên Hiệp Quốc (LHQ) dẫn đầu, là chưa thỏa đáng và nguồn quỹ hỗ trợ sẽ sớm cạn kiệt. Trong khi đó, khuẩn tả đã cướp đi sinh mạng của gần 1.200 người Haiti.

Dịch tả giết gần 1.200 người Haiti

Các tổ chức cứu trợ tại Haiti ngày 19/11 cho biết nỗ lực đối phó với dịch tả của cộng đồng quốc tế, do Liên Hiệp Quốc (LHQ) dẫn đầu, là chưa thỏa đáng và nguồn quỹ hỗ trợ sẽ sớm cạn kiệt. Trong khi đó, khuẩn tả đã cướp đi sinh mạng của gần 1.200 người Haiti.

Một phụ nữ Haiti mang con đến chữa trị tại bệnh viện St Catherine, thuộc khu ổ chuột Cite Soleil, thủ đô Port au Prince, ngày 19-11 - Ảnh: Reuters

“Dẫu có rất đông tổ chức quốc tế tại Haiti, đến nay việc đối phó dịch tả chưa thể đáp ứng yêu cầu của người dân Haiti”, Reuters dẫn tuyên bố của tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF). MSF kêu gọi cần hành động nhanh chóng nhằm xây dựng nhà vệ sinh, cung cấp nước sạch, xử lý các thi thể và truyên truyền thông tin cho dân chúng.

Bộ Y tế Haiti cho biết đã có thêm 76 ca tử vong do khuẩn tả được nghi nhận trong ngày 19/11, nâng tổng số người thiệt mạng lên khoảng 1.186 người. Khoảng 19.000 trường hợp mắc tả khác đang được điều trị tại bệnh viện.

Một người có các triệu chứng tả được đưa đến bệnh viện tại khu ổ chuột Cite Soleil, thủ đô Port au Prince của Haiti, ngày 19-11 - Ảnh: Reuters

Các tổ chức cứu trợ cũng than phiền việc các quỹ cứu trợ đang đổ vào Haiti một cách chậm chạp. Tổ chức nhân đạo OCHA thuộc LHQ cho biết chỉ mới có 5 triệu USD của gói hỗ trợ 164 triệu mà LHQ kêu gọi hồi tuần trước đã được chuyển đến Haiti.

Bạo động không ngừng tiếp diễn cũng là nguyên nhân đe dọa hoạt động cứu trợ. Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do bạo lực tại nhiều thành phố khi những người biểu tình tấn công lính gìn giữ hòa bình LHQ, cho rằng lực lượng này đã đem mầm bệnh vào Haiti.

Dịch tả đang có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào ngày 28/11 tới tại Haiti, nước vẫn đang hứng chịu hậu quả của trận động đất kinh hoàng hồi đầu năm 2010. Chỉ trong một tháng kể từ khi xuất hiện, dịch tả hiện nay đã lan ra 8 trên 10 tỉnh của Haiti, bao gồm thủ đô Port au Prince, và cả nước láng giềng Dominica.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Dịch tả giết gần 1.200 người Haiti
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO