Di động giúp thoát nghèo

THANH TÂM (CNBC)| 24/04/2015 04:03

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), từ năm 2011 đến 2014, khắp thế giới có thêm 700 triệu người được tiếp cận các dịch vụ tài chính. WB kỳ vọng năm 2020 sẽ đạt được mục tiêu toàn cầu tiếp cận dịch vụ tài chính, là nền tảng giúp xóa đói giảm nghèo.

Di động giúp thoát nghèo

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), từ năm 2011 đến 2014, khắp thế giới có thêm 700 triệu người được tiếp cận các dịch vụ tài chính. WB kỳ vọng năm 2020 sẽ đạt được mục tiêu toàn cầu tiếp cận dịch vụ tài chính, là nền tảng giúp xóa đói giảm nghèo.

Nhờ hoạt động và sự phối hợp của các công ty tín dụng, ngân hàng, Liên Hiệp Quốc, quỹ từ thiện, lãnh đạo cộng đồng... số dân sở hữu tài khoản ngân hàng tăng mạnh tại những nước đang phát triển như Mexico, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Tanzania và Indonesia. Hiện tại, 62% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng hoặc sử dụng dịch vụ giao dịch tài chính qua điện thoại di động.

Ngân hàng di động, Mobile Money, đang trở nên phổ biến và góp phần quan trọng trong sự phát triển các hoạt động tài chính ở những thị trường đang nổi, đặc biệt là tại châu Phi cận Sahara. Có tài khoản ngân hàng đồng nghĩa với việc người nghèo có nơi giữ tiền an toàn, chỗ để tiết kiệm đáng tin cậy, và có thể nhận tiền an toàn, trực tiếp, nhanh chóng, ví dụ như nhận các khoản trợ cấp của chính phủ và nhiều nguồn khác... 

>Năm 2020, một người sẽ dùng 6 thiết bị di động
>Tương lai của tiếp thị qua thiết bị di động
>Quảng cáo di động: Xu hướng tất yếu
>Ứng dụng di động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Di động giúp thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO