Cơn sốt mua nhà tại Mỹ của người Trung Quốc "hạ nhiệt"

Nguồn: VTV| 27/07/2016 07:20

Theo thống kê, thị trường bất động sản Mỹ năm 2015 đã có một biến chuyển lớn khi lần đầu tiên từ năm 2011, cơn sốt mua nhà tại Mỹ của người Trung Quốc có sự suy giảm.

Cơn sốt mua nhà tại Mỹ của người Trung Quốc

Theo thống kê, thị trường bất động sản Mỹ năm 2015 đã có một biến chuyển lớn khi lần đầu tiên từ năm 2011, cơn sốt mua nhà tại Mỹ của người Trung Quốc có sự suy giảm.

Báo cáo hàng năm của Hiệp Hội Bất Động Sản Mỹ cho thấy, tổng doanh thu từ giao dịch với các nhà đầu tư Trung Quốc trong năm 2015 là 27,3 tỉ USD/năm, giảm hơn 1 tỉ USD so với năm 2014.

Tình trạng trên được cho là do sự phát triển chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc và sự xuống giá của đồng Nhân dân tệ CNY đã khiến nhu cầu cũng như khả năng mua bán của các nhà đầu tư Trung Quốc bị hạn chế.

Bên cạnh đó, các chính sách kiểm soát vốn của Chính phủ Trung Quốc trong thời gian gần đây nhằm bảo vệ dự trữ ngoại hối quốc gia cũng khiến quá trình giao dịch tại nước ngoài của người mua Trung Quốc trở nên khó khăn hơn.

Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý: Techcombank cảnh báo lừa đảo qua thẻ và tài khoản ngân hàng ; Hướng xử lý với khoản tiền phí thu trội trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Doanh số của Apple giảm quý thứ 2 liên tiếp; Thương vụ Verizon - Yahoo: Muộn còn hơn không... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Ngân hàng Goldman Sachs đối mặt vụ kiện hơn 500 triệu USD

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cơn sốt mua nhà tại Mỹ của người Trung Quốc "hạ nhiệt"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO