Con cháu cụ Khổng du học để trốn thi

THANH TÂM (theo CNBC)| 20/04/2014 00:51

Theo Viện Giáo dục Quốc tế IEE, số lượng sinh viên Trung Quốc (TQ) theo học tại các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ tăng từ 194.029 người năm học 2011-2012 lên 235.597 người năm học 2012-2013.

Con cháu cụ Khổng du học để trốn thi

Theo Viện Giáo dục Quốc tế IEE, số lượng sinh viên Trung Quốc (TQ) theo học tại các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ tăng từ 194.029 người năm học 2011-2012 lên 235.597 người năm học 2012-2013.

Sinh viên TQ chiếm đến 28,7% tổng sinh viên quốc tế đăng ký học tại các trường ở Hoa Kỳ. Thực tế này cho thấy sinh viên TQ vẫn đang "tràn" vào Mỹ, bất chấp kết quả thi của học sinh TQ cao hơn học sinh Âu Mỹ. Nhiều năm nay, học sinh Thượng Hải, Singapore, Hồng Kông luôn giữ vị trí quán quân với điểm thi trung bình cao vượt trội trong các kỳ thiq uốc tế. Cụ thể như học sinh Thượng Hải đạt 613 điểm môn toán, 570 môn đọc hiểu và 580 môn khoa học; trong khi học sinh Mỹ chỉ đạt 481 - 498 - 497 điểm và trung bình của OECD cũng chỉ 494 - 496 -501. Tại sao lại rời nơi có nhiều bạn học ưu tú để đến trời Tây xa xôi? Reuters khảo sát các gia đình TQ và được biết một phần lý do mà nhiều gia đình TQ cho con du học là để thoát khỏi áp lực cạnh tranh quá cao trong kỳ thi đầu vào của các trường đại học trong nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Con cháu cụ Khổng du học để trốn thi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO