Chỉ 36% DN Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Nguồn: VTV| 19/01/2015 00:23

Sự xuất hiện của các dự án đầu tư lớn từ các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam đang được coi là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chỉ 36% DN Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Sự xuất hiện của các dự án đầu tư lớn từ các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam đang được coi là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, theo số liệu của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam mới chỉ có 36% DN Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất gồm cả xuất khẩu trực tiếp và gián tiếp, trong khi tỷ lệ này ở Malaysia và Thái Lan là khoảng 60%.

Theo VCCI, nguyên nhân chính của thực trạng trên là do Việt Nam chỉ có khoảng 4% DN lớn và vừa trong số tổng số các DN, cho nên năng lực cạnh tranh cũng như tham gia vào chuỗi cung ứng thì thấp và chỉ hướng vào thị trường trong nước. Phần lớn các DN Việt Nam chỉ tham gia ở khâu thấp nhất trong chuỗi cung ứng là lắp ráp và gia công, chứ chưa tham gia vào sản xuất sản phẩm chính.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng sự cạnh tranh của các đối thủ trong khu vực, cơ sở hạ tầng và công nghiệp logistics còn yếu kém cũng là những rào cản khiến cho DN Việt Nam chưa tận dụng được nhiều cơ hội để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Câu chuyện về những đại gia ngành bán lẻ đang đổ bộ vào Việt Nam; Những dấu hiệu lừa đảo từ dự án bất động sản Tricon Towers - Hoài Đức, khi chủ tịch hội đồng quản trị biến mất sau khi huy động hàng trăm tỷ đồng của khách hàng; Những tấm gương tiêu biểu cho hoạt động khởi nghiệp qua góc nhìn của Điểm báo chuyên đề; Người dân Thụy Sĩ đổ xô đi mua sắm tại biên giới...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chỉ 36% DN Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO