Châu Âu vẫn hấp dẫn hơn thị trường mới nổi

THANH TÂM (CNN)| 22/01/2015 05:36

Kết quả khảo sát cho thấy 19% triệu phú muốn đầu tư vào Châu Âu. Con số này ở Ấn Độ, Brazil chỉ là 5-8%.

Châu Âu vẫn hấp dẫn hơn thị trường mới nổi

Châu Âu có thể bị ví như "ông già” của nền kinh tế thế giới. Nhưng theo khảo sát mới nhất của Spectrem Group thì châu Âu là nơi mà nhiều triệu phú sẽ đầu tư vào năm 2015.

Cụ thể, 19% triệu phú trả lời khảo sát sẽ đầu tư vào châu Âu, tiếp sau đó là Trung Quốc (15%), Canada (12%), Anh (9%), Brazil, Úc, Nhật, Ấn Độ (từ 5 - 8%). Kết quả này thể hiện sự thay đổi lớn trong tính toán của các triệu phú so với năm 2011, khi mà Trung Quốc đứng đầu danh sách điểm đến đầu tư (21%), và Brazil (20%). Khi ấy, châu Âu đứng thứ 3 với tỷ lệ 12%.

Khảo sát lần này được thực hiện với 1.465 người có tài sản đầu tư từ 1 đến 5 triệu USD. Theo các chuyên gia phân tích, kết quả khảo sát này không thể hiện rằng các nhà đầu tư "yêu quý” châu Âu hơn, mà họ chỉ tin rằng châu Âu "ổn định" và "chính phủ ít can thiệp vào nền kinh tế” hơn những nền kinh tế đang nổi. 

>Đồng euro yếu có lợi cho châu Âu
>Châu Âu mừng và lo trước Trung Quốc
>Trung Quốc hứa giúp châu Âu vượt khủng hoảng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Châu Âu vẫn hấp dẫn hơn thị trường mới nổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO