Châu Âu lún sâu vào suy thoái

22/07/2008 06:47

Một cuộc khảo sát có ảnh hưởng lớn của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu cho thấy, niềm tin của các nhà đầu tư tại châu Âu đã tụt giảm nghiêm trọng, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1991.

Một cuộc khảo sát có ảnh hưởng lớn của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu cho thấy, niềm tin của các nhà đầu tư tại châu Âu đã tụt giảm nghiêm trọng, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1991.

Cả ba quốc gia Tây Ban Nha, <_st13a_country-region w:st="on"><_st13a_place w:st="on">Ireland và Đan Mạch đều đang lâm vào hoặc ở bờ vực suy thoái. Nhiều cổ phiếu Tây Ban Nha giảm đột ngột sau cuộc khủng hoảng nhà đất tại đây. Theo Chính phủ Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên trong suốt một thập kỷ qua, giá nhà đất giảm trong quý II.

Còn ở Anh, cũng như một số nước khác tại châu Âu, lạm phát leo thang lên mức 3,8% do giá thực phẩm và nhiêu liệu tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu của Đức trong tháng 5/2008 đã giảm tới 3,2% so với tháng trước đó-mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2004. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang có kế hoạch tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm trong tháng này nhằm ngăn chặn những hiện tượng như trên.

Tuy nhiên, với mức lạm phát đang ở mức 4%, gấp đôi so với ngưỡng mà ngân hàng này muốn khống chế, các nhà kinh tế cho rằng việc tăng lãi suất đợt này sẽ ít có tác dụng.

(AFP)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Châu Âu lún sâu vào suy thoái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO