Châu Á - Thái Bình Dương giàu hơn Bắc Mỹ

NGUYỄN CHÂU (theo Bloomberg)| 29/06/2016 06:38

Năm 2015, nhờ kinh tế và thị trường bất động sản, lượng tài sản cá nhân ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần đầu vượt qua Bắc Mỹ.

Châu Á - Thái Bình Dương giàu hơn Bắc Mỹ

Năm 2015, nhờ kinh tế và thị trường bất động sản, lượng tài sản cá nhân ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần đầu vượt qua Bắc Mỹ.

Theo báo cáo của Hãng nghiên cứu Cap Gemini, tài sản của các triệu phú ở châu Á - Thái Bình Dương tăng gần 10%, lên 17,4 nghìn tỷ USD, vượt con số 16,6 nghìn tỷ USD của Bắc Mỹ. Trong khi đó, tài sản ở khu vực châu Âu tăng 4,8%, lên 13,6 nghìn tỷ USD, còn con số tương ứng ở 2 khu vực Mỹ Latinh và châu Phi đều giảm. Tài sản toàn cầu tăng 4%, lên mức 57,8 nghìn tỷ USD.

Số triệu phú Trung Quốc tăng 16% và là mức tăng cao nhất trong cuộc khảo sát. Tuy nhiên, số lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao vẫn tập trung nhiều hơn ở Mỹ, Nhật và Đức. Số triệu phú Mỹ cũng nhiều hơn 4 lần so với triệu phú Trung Quốc.

Đến năm 2025, Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ được kỳ vọng sẽ đi đầu về sự tăng trưởng số lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Khi đó, triệu phú toàn cầu sẽ sở hữu tổng cộng 106 nghìn tỷ USD. Tài sản ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng 142%, lên mức 42,1 nghìn tỷ USD.

>Nhà giàu châu Á được khuyên tích trữ USD

>Người giàu châu Á sẽ đầu tư ra nước ngoài nhiều hơn

>Moody’s: Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vững vàng trước các cú sốc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Châu Á - Thái Bình Dương giàu hơn Bắc Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO