Campuchia: Xuất khẩu gạo tăng 46% trong 8 tháng

07/09/2015 06:38

Trung bình mỗi năm Campuchia sản xuất hơn 9 triệu tấn thóc gạo sang các thị trường chính gồm Trung Quốc, Pháp và Ba Lan.

Campuchia: Xuất khẩu gạo tăng 46% trong 8 tháng

Theo thống kê, Campuchia đã xuất khẩu 342.136 tấn gạo trong tám tháng đầu năm 2015, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo số liệu từ Cơ quan dịch vụ một cửa về xuất khẩu gạo Campuchia, các thị trường xuất khẩu chính của gạo Campuchia là Trung Quốc, Pháp và Ba Lan.

Cụ thể, trong giai đoạn tháng 1-8/2015, Campuchia xuất khẩu 74.949 tấn gạo sang Trung Quốc, 45.493 tấn sang Pháp và 38.370 tấn sang Ba Lan. Các loại gạo xuất khẩu là gạo thơm, gạo trắng hạt dài và gạo đồ hạt dài.

Trung bình mỗi năm quốc gia Đông Nam Á này sản xuất hơn 9 triệu tấn thóc gạo. Theo Bộ Thương mại nước này, riêng trong năm 2014, Campuchia xuất khẩu gần 370.000 tấn gạo và thu được 247 triệu USD.

Campuchia bắt đầu thực hiện chiến dịch xúc tiến xuất khẩu gạo từ năm 2010 với mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Sun Chanthol hồi đầu năm nay thừa nhận nước này rất khó đạt được mục tiêu trên do thiếu vốn đầu tư và công suất xay xát chưa đủ.

>Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác kinh tế

>Học cách tiếp thị gạo từ Campuchia

>Thương mại Việt Nam - Campuchia: Hướng đến mốc 5 tỷ USD

>10 điều thú vị về Campuchia

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Campuchia: Xuất khẩu gạo tăng 46% trong 8 tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO