Các hãng công nghệ "đau đầu" vì thông tin giả mạo bầu cử tại Mỹ

Nguồn: VTV| 17/11/2016 06:56

Một trong những điều khiến họ đau đầu nhất, đó là trong quá trình diễn ra bầu cử, hàng loạt website đã lợi dụng nền tảng công nghệ của họ để đăng tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến quyết định của cử tri.

Các hãng công nghệ

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc nhưng với nhiều hãng công nghệ Mỹ thì những điều liên quan đến bầu cử đến bây giờ mới thật sự nóng lên.

Một trong những điều khiến họ đau đầu nhất, đó là trong quá trình diễn ra bầu cử, hàng loạt website đã lợi dụng nền tảng công nghệ của họ để đăng tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến quyết định của cử tri. Tại sao các website này lại làm như vậy? Và các hãng công nghệ đã có biện pháp gì?

>Số phận của Twitter và các cuộc tranh luận truyền hình

>Twitter "nối gót" Facebook nỗ lực ngăn chặn các hành vi khủng bố

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Các hãng công nghệ "đau đầu" vì thông tin giả mạo bầu cử tại Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO