Brazil ngừng tìm kiếm nạn nhân trên chiếc máy bay Pháp gặp nạn

27/06/2009 01:57

Không lực và Hải quân Brazil ngày 26/6 đã ngừng cuộc tìm kiếm thêm các nạn nhân và mảnh vỡ của chiếc máy bay Air France mang số hiệu 447, đâm xuống Đại Tây Dương vào ngày 1/6 vừa qua khi đang chở 228 người.

Brazil ngừng tìm kiếm nạn nhân trên chiếc máy bay Pháp gặp nạn

Không lực và Hải quân Brazil ngày 26/6 đã ngừng cuộc tìm kiếm thêm các nạn nhân và mảnh vỡ của chiếc máy bay Air France mang số hiệu 447, đâm xuống Đại Tây Dương vào ngày 1/6 vừa qua khi đang chở 228 người.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân và xác máy bay gặp nạn của giới chức Brazil kéo dài gần một tháng.

Trong khi đó giới chức Pháp không có dấu hiệu cho thấy sẽ ngừng nỗ lực tìm kiếm. Cho tới nay, các nhà chức trách đã vớt được 51 xác nạn nhân cùng 600 mảnh vỡ từ chiếc máy bay Airbus A330-200 của hãng hàng không Pháp.

Trung tá Không lực Brazil Henry Munhoz cho hay quân đội nước này chắc sẽ không tìm kiếm thêm được xác nạn nhân cũng như máy bay nữa bởi đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ tai nạn. 

“9 ngày đã trôi qua mà chúng tôi không tìm được thêm xác nạn nhân nào nữa”, ông Munhoz cho hay trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Nhưng Đại tá Hải quân Brazil Giucemar Tabosa cho biết tàu hải quân Pháp sẽ vẫn tiếp tục ở trong khu vực để tìm kiếm tín hiệu phát ra từ máy ghi âm cũng như ghi dữ liệu chuyến bay, được gọi là các hộp đen.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa được làm rõ và cũng không thấy dấu hiệu nào của các hộp đen, những thiết bị có thể cung cấp thông tin quan trọng tìm hiểu vì sao máy bay lại gặp nạn.

Thời tiết và khoảng cách vụ tai nạn xảy ra quá xa bờ đã gây khó khăn cho nỗ lực tìm kiếm ngay từ đầu và giới chức cho hay khó có thể tìm được các hộp đen.

Tuy nhiên, đại tá Không lực Mỹ Willie Berges, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Brazil đang hỗ trợ cho nỗ lực tìm kiếm, cho biết, cuộc tìm kiếm hộp đen máy bay Pháp gặp nạn sẽ vẫn được tiếp tục thêm 12-15 ngày nữa, sau khi thời hạn 30 ngày phát tín hiệu của hộp đen đã hết.

Một tàu ngầm hạt nhân Pháp cùng hai tàu khác kéo theo các thiết bị tìm kiếm của Hải quân Mỹ hiện vẫn đang rà soát khu vực trong bán kính 80km ngoài khơi bờ biển đông bắc Brazil, khu vực được cho là máy bay đã rơi. Các hộp đen phát tín hiệu có thể nghe thấy cách xa tới 2km

Hôm thứ năm vừa qua, giới chức an toàn Mỹ cho hay đang điều tra hai vụ việc trong đó có những dấu hiệu về tốc độ và độ cao trong buồng lái của các máy bay A330 gặp trục trặc. Đây là loại máy bay cùng loại với máy bay Pháp gặp nạn. Tuy nhiên, trong cả hai tường hợp, máy bay đều hạ cánh an toàn và không ai bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Brazil ngừng tìm kiếm nạn nhân trên chiếc máy bay Pháp gặp nạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO