BP nộp số tiền phạt kỷ lục cho vụ tràn dầu vịnh Mexico

Nguồn: VTV| 03/07/2015 05:14

Tập đoàn Dầu khí BP của Anh vừa chấp nhận trả khoản tiền phạt kỷ lục lên tới 18,7 tỷ USD cho chính phủ Mỹ, khép lại vụ kiện tụng kéo dài liên quan đến thảm họa tràn dầu tại vịnh Mexico hồi năm 2010.

BP nộp số tiền phạt kỷ lục cho vụ tràn dầu vịnh Mexico

Tập đoàn Dầu khí BP của Anh vừa chấp nhận trả khoản tiền phạt kỷ lục lên tới 18,7 tỷ USD cho chính phủ Mỹ, khép lại vụ kiện tụng kéo dài liên quan đến thảm họa tràn dầu tại vịnh Mexico hồi năm 2010.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đây là số tiền phạt lớn nhất mà một công ty phải nộp trong lịch sử nước này. Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon ngày 21/4/2010 làm 11 công nhân thiệt mạng và khoảng 4,9 triệu thùng dầu tràn ra biển, gây ô nhiễm tại các bãi biển thuộc 5 bang duyên hải miền Đông nước Mỹ, trong đó có bang Louisiana và Mississippi phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Đây được cho là thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thảm họa đã khiến tập đoàn BP lao đao vì những khoản tiền phạt và đền bù khổng lồ, hiện đã vượt quá mức 43 tỷ USD.

Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý khác: Thị trường văn phòng cho thuê; Ma trận phí "bao vây" doanh nghiệp; Điểm báo chủ đề: Khi luật phải chờ hướng dẫn; IMF: Hy Lạp cần thêm 36 tỷ euro từ EU để ổn định tài chính; Israel: Chuỗi cửa hàng giá rẻ - giải pháp trong thời kỳ bão giá; ... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
BP nộp số tiền phạt kỷ lục cho vụ tràn dầu vịnh Mexico
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO