Ai am hiểu về tài chính hơn?

V.N| 06/08/2012 04:36

Theo kết quả khảo sát mới công bố của MasterCard thực hiện tại các quốc gia Châu Á - Thái Bỉnh Dương về Chỉ số am hiểu tài chính, Đài Loan và New Zealand xếp hạng nhất về độ am hiểu tài chính tổng thể với 73 điểm.

Ai am hiểu về tài chính hơn?

Theo kết quả khảo sát mới công bố của MasterCard thực hiện tại các quốc gia Châu Á - Thái Bỉnh Dương về Chỉ số am hiểu tài chính, Đài Loan và New Zealand xếp hạng nhất về độ am hiểu tài chính tổng thể với 73 điểm.

Theo sát là Hồng Kông, Úc và Singapore với 71 điểm. Trong khảo sát này, Thái Lan từng đứng nhất khu vực 2 năm trước đã rớt xuống hạng 11 với điểm số là 65. Nhật Bản và Ấn độ xếp cuối với 60 điểm.

Khảo sát còn cho thấy tại các quốc gia đang phát triển ở Châu - Thái Bình Dương, phụ nữ nhỉnh hơn nam giới về khả năng am hiểu tài chính, dẫn đầu là tại Philippines với điểm số cao hơn nam giới tới 9%, tiếp đó là Việt Nam (6%) và Malaysia (5%).

Về các kỹ năng quản lý tiền cơ bản như lập ngân sách hàng ngày, trả tiền hóa đơn đúng hạn, cam kết tín dụng và lên kế hoạch, chọn những khoản chi tiêu lớn, người New Zealand (77%) đạt điểm cao nhất, tiếp đó là Úc và Hồng Kông.

Về kiến thức đầu tư, Hồng Kông (68%), Đài Loan (67%) và Trung Quốc (65%) dẫn đầu.

Về khả năng lập kế hoạch tài chính, người dân Hàn Quốc cho thấy sự cải thiện đáng kể nhất trong khu vực (83%), tăng 12 hạng so với năm 2010.

Người dân tại Đài Loan (83%) và Việt Nam (82%) tiết kiệm thường xuyên hơn, biết chuẩn bị cho việc nghỉ hưu và dành dụm trong trường hợp khẩn cấp hơn so với cư dân tại những nước khác trong khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ai am hiểu về tài chính hơn?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO