98 nước bãi bỏ án tử hình trong năm 2014

HÀ CÚC| 09/04/2015 01:28

Vào cuối năm 2014, 98 nước đã bãi bỏ hình phạt tử hình, so với 59 quốc gia vào năm 1995. Số lượng các nước duy trì án tử hình đã giảm đi một nửa.

98 nước bãi bỏ án tử hình trong năm 2014

Vào cuối năm 2014, 98 nước đã bãi bỏ hình phạt tử hình, so với 59 quốc gia vào năm 1995. Số lượng các nước duy trì án tử hình đã giảm đi một nửa.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, năm ngoái, ít nhất 607 người đã bị hành quyết tại 22 quốc gia, ít hơn so với năm 2013 là 22%.

Tuy nhiên, bức tranh toàn cầu về mức án cao nhất này chưa thực sự rõ ràng vì quốc gia có tỷ lệ án tử hình cao như Trung Quốc vẫn không công bố con số chính thức.

Mặt khác, trong cuộc chiến chống ma túy, nhiều nước kiên quyết theo đuổi án tử để trừng phạt tội phạm gieo rắc cái chết trắng. Một nửa trong số án tử thi hành tại Iran và Ả rập là thực thi đối với tội phạm ma túy.

Indonesia đã khôi phục hình phạt tử hình đối với tội phạm ma túy khi tuyên bố đây là "tình trạng khẩn cấp quốc gia". Ngoài ra, một số quốc gia như Cameroon, Ả rập mở rộng án tử cho tội phạm khủng bố.

>“Social Capital” là “Xã hội tử hình”? 
>Trung Quốc: tử hình kẻ chủ mưu vụ thịt heo siêu nạc
>Trung Quốc: Tử hình cựu Phó Thị trưởng Hàng Châu vì tham nhũng
>Luật sư lo sợ Assange có thể lĩnh án tử hình

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
98 nước bãi bỏ án tử hình trong năm 2014
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO