300 triệu

05/12/2009 08:18

Tổ chức Global Humanitarian Forum công bố một nghiên cứu cho biết, nếu các quốc gia không đưa ra nhiều biện pháp cụ thể, biến đổi khí hậu sẽ cướp đi mạng sống của 300.000 người mỗi năm...

Tổ chức Global Humanitarian Forum công bố một nghiên cứu cho biết, nếu các quốc gia không đưa ra nhiều biện pháp cụ thể, biến đổi khí hậu sẽ cướp đi mạng sống của 300.000 người mỗi năm và ảnh hưởng đến cuộc sống của 300 triệu người trên Trái đất do tác động từ những đợt nắng nóng, lũ lụt và cháy rừng gây ra vào năm 2030. Hiện nay, thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu lên tới 125 tỷ USD/năm, cao hơn tổng số tiền viện trợ mà các nước nghèo trên thế giới nhận được. Dự báo, tổn thất này đến năm 2030 sẽ lên tới 600 tỷ USD/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
300 triệu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO