Thép đã lên thế đấy

LƯƠNG MINH| 08/10/2009 09:05

Khi thị trường có xu hướng hồi phục, cổ phiếu bị phân hóa, nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng đang chựng lại, thì nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép lại được chú ý.

Thép đã lên thế đấy

Khi thị trường có xu hướng hồi phục, cổ phiếu bị phân hóa, nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng đang chựng lại, thì nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép lại được chú ý.

Xu hướng mới

Theo Tổng công ty Thép Việt Nam, giá thép trong quý III khả năng ít có biến động, nhưng sang quý IV, nhu cầu thép sẽ tăng trở lại, nếu như kinh tế trong nước phục hồi tốt. Bên cạnh đó, một loạt hỗ trợ về chính sách của Chính phủ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất , kinh doanh thép trong 6 tháng cuối năm. Vì vậy, trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đã chú ý đến nhóm cổ phiếu thép trên cả hai sàn HOSE và sàn HASTC.

Nhóm cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng đang được nhà đầu tư chú ý - Ảnh: Quý Hòa

Tại sàn HOSE, đáng chú ý nhất là cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát, hiện đang giao dịch tại mức giá 70.000đ/CP và khối lượng giao dịch mỗi phiên bình quân hơn 1,3 triệu CP, được xem thuộc nhóm bluechip. Tuy nhiên, nếu dùng HPG "để lướt sóng" thì không được nhà đầu tư ưa chuộng do giá tăng khá chậm. Trong tháng 9, giá HPG dậm chân tại chỗ, còn tháng 8 tăng được 16% so với tháng 7. Giải thích hiện tượng tăng chậm này, ThS Nguyễn Trung Dũng, chuyên gia chứng khoán cho rằng, HPG bị các quỹ đầu tư nước ngoài xả hàng, lượng cổ phiếu và tính minh bạch có, nên khó làm giá. Hơn nữa, tập đoàn này kinh doanh đa ngành, trong đó thép chỉ chiếm 30 - 38% doanh thu.

Cổ phiếu VIS của Thép Việt - Ý tăng mạnh, chỉ trong vòng tháng 9 đã tăng 50%, từ 70.000đ/CP lên 105.000đ/CP và tính thanh khoản rất cao, nhiều phiên giao dịch hơn nửa triệu cổ phiếu, trong khi từ 6 tháng đầu năm, lượng giao dịch cao nhất là 300.000CP. Giải thích về hiện tượng này, nhiều nhà đầu tư cho rằng , thép xây dựng đang được tiêu thụ mạnh và VIS được hưởng ưu đãi hỗ trợ lãi vay từ chính sách kích cầu của Chính phủ. Đây là các nguyên nhân chính dẫn tới kết quả chi phí tài chính của công ty giảm 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận cuối năm sẽ tăng.

Cổ phiếu HLA của Hữu Liên Á Châu, một DN chuyên sản xuất thép ống, đặc biệt là thép inox, trong tháng 9 đã tăng 20% so với tháng 8, lượng giao dịch tăng mạnh nhờ có dính dáng đến cổ phiếu thép và có Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính BIDV đăng ký mua thêm 300.000CP.

Cổ phiếu thép mới

Cổ phiếu PHT của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (trụ sở chính tại Hà Nội) vốn điều lệ là 110 tỷ đồng, mới lên sàn đầu tuần qua với giá tham chiếu là 25.000đ/CP. Cuối tuần, đóng cửa tại giá 36.300đ/CP, tức tăng 45% trong vòng 5 phiên. Thế nhưng lượng giao dịch chỉ đạt bình quân 24.200CP/phiên, do cổ đông chưa chịu bán ra. So sánh với các cổ phiếu thép đang niêm yết, cổ phiếu PHT vẫn có thị giá thấp. Công ty Phúc Tiến sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành xây dựng, sản xuất thép hình, thép bản mã, xà-gồ thép... và chiếm khoảng 15% thị phần trong phân đoạn thị trường nhập và gia công thép cuộn. Ngoài ra, công ty còn có dự án cao ốc văn phòng 18 tầng quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội và dự án nhà máy liên hợp cán nguội, mạ kẽm, mạ màu công suất 150 nghìn tấn/năm. Đó là những yếu tố mà nhà đầu tư kỳ vọng vào sự phát triển bền vững của Phúc Tiến trong tương lai.

Lợi thế ngành

Vừa qua, Chính phủ đã đưa ra các biện pháp kích cầu, như giảm 50% mức thuế suất giá trị gia tăng với mặt hàng thép được áp dụng từ đầu tháng Hai đến hết năm nay; hỗ trợ 4% lãi suất cho vay các dự án và chương trình đầu tư trong hai năm 2009 - 2010. DN trong nước đều được lợi từ chính sách này. Ngoài ra, để hỗ trợ sản xuất thép trong nước, đồng thời giảm sức ép cạnh tranh với một số chủng loại thép hợp kim nhập khẩu thay thế thép xây dựng, ngày 15/5, Bộ Tài chính đã sửa đổi thuế nhập khẩu sắt và thép từ 0% lên 10%; đồng thời áp dụng biện pháp rào cản kỹ thuật yêu cầu đơn vị nhập khẩu thép phải xuất trình giấy chứng nhận giám định mặt hàng hưởng thuế ưu đãi. Trong khi đó, tình hình xây dựng trong nước đã bắt đầu sôi động, nhất là các dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp. Với những thông tin có yếu tố vĩ mô trên, thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ được tác động và nhất là các cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, để giảm độ rủi ro, nhà đầu tư đang tìm các mã cổ phiếu chưa kịp tăng nóng, giá thấp và có nhiều ưu thế trên thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thép đã lên thế đấy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO