Tin mới nhất
Đăng nhập
Toàn cảnh
Doanh nhân
Quản trị và Đổi mới
Chuyện kinh doanh
Tài chính - Ngân hàng
Phong cách và Văn hóa
Sự kiện doanh nghiệp
Sống cân bằng
Multimedia
Văn hóa - Giải trí - Du lịch
Xuân 2026
Xuân 2026
thể chế
TP.HCM - Ngành nào dẫn dắt tăng trưởng?: “Điểm huyệt” ở thực thi thể chế (Bài 3)
Những điểm nghẽn về thể chế, nếu không được tháo gỡ kịp thời, có thể làm chậm lại quá trình hình thành các ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng cao cũng như khả năng thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Toàn cảnh
Việt Nam tiếp tục thu hút nhà đầu tư nếu cân bằng giữa tham vọng tăng trưởng và chất lượng phát triển
Việt Nam bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%, thể hiện quyết tâm thúc đẩy một chu kỳ phát triển mới và thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư quốc tế.
Đại biểu mạnh, thể chế mạnh
TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh tái định hình chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và tiêu chuẩn xanh trở thành điều kiện bắt buộc của thị trường. Mỗi quyết nghị của cơ quan dân cử đều tác động trực tiếp đến chi phí vốn và kỳ vọng đầu tư. Năng lực đại biểu vì vậy ảnh hưởng đến độ tin cậy của thể chế và triển vọng dài hạn của nền kinh tế đô thị.
TS. Nguyễn Vinh Huy: Lấy hoàn thiện thể chế và phát triển kinh tế tư nhân làm trọng tâm
"Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ tập trung vào hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP.HCM và đất nước", TS Nguyễn Vinh Huy - Phó CT Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, CT Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn, CT sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí - một trong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP.HCM, chia sẻ.
Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đô thị Việt Nam phát triển bền vững
Ngày 13/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 438/QĐ-TTg.
"Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV như một lời hứa danh dự của quốc gia với nhân dân..."
"Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV như một lời hứa danh dự của quốc gia với nhân dân và khi đã đặt ra chuẩn tăng trưởng ở mức rất cao thì chúng ta không thể tiếp tục đi theo lối cũ", ông Abraham Nguyễn Quang Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia chia sẻ góc nhìn với Doanh Nhân Sài Gòn.
Khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV trong khối Quốc hội
Sáng 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 1 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2026.
Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với tiêu đề "Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - đưa chủ trương của Đảng nhanh...
Doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình: Thể chế kiến tạo niềm tin đầu tư (Bài 3)
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đặt doanh nhân vào vai trò không chỉ là chủ thể sản xuất kinh doanh, mà còn là lực lượng kiến tạo giá trị, dẫn dắt đổi mới và định hình chuẩn mực phát triển trong...
Cú hích thể chế 2025: Cuộc “đại phẫu” tư duy quản lý trong kỷ nguyên AI
Năm 2025, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số vào tháng 6 và Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) vào tháng 12 đã hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng của hạ tầng pháp lý số, quan...
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO