![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa đệ lên Quốc hội dự thảo ngân sách khổng lồ 3,8 nghìn tỉ USD cho năm tài khóa 2011 với dự báo thâm hụt ngân sách năm nay sẽ đạt mức kỷ lục.
![]() |
Người thất nghiệp chờ xét tuyển công việc tạm tính theo từng ngày ở một gara tại Falls Church, bang Virginina - Ảnh: Reuters |
Hãng tin AP cho biết trong dự thảo ngân sách, chính quyền Obama ước tính thâm hụt ngân sách Mỹ năm nay lên đến mức kỷ lục 1,6 nghìn tỉ USD, và sẽ giảm dần xuống còn dưới 1,3 nghìn tỉ USD trong năm 2011.
Dù có giảm nhưng Washington ước tính thâm hụt ngân sách trung bình trong thập kỷ tới vào khoảng 4,5% GDP, một tỉ lệ cao đến mức “nguy hiểm” như nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, dù Nhà Trắng hi vọng sẽ giảm tỉ lệ này xuống 3% vào năm 2015. Báo Washington Post dẫn lời một số chuyên gia cho biết để ổn định nền kinh tế, tỉ lệ thâm hụt ngân sách hằng năm không nên vượt quá 3%.
Theo AP, để cắt giảm thâm hụt ngân sách, ông Obama sẽ không tăng chi tiêu cho các chương trình nội địa, ngoại trừ các chương trình quan trọng, trong ba năm tới với mục tiêu tiết kiệm 250 tỉ USD trong 10 năm.
Ông Obama cũng đề xuất ngừng các biện pháp giảm thuế dưới thời Bush cho các gia đình kiếm được hơn 250.000 USD/năm. Ngoài ra, chính quyền Obama cũng đề xuất đặt ra mức phí với các ngân hàng để thu hơn 90 tỉ USD nhằm bù đắp một phần cho quỹ giải cứu tài chính 700 tỉ USD.
Washington Post cho biết dự thảo ngân sách 2011 của ông Obama bao gồm rất nhiều điểm chung so với kế hoạch ngân sách đầu tiên của ông: cải tổ y tế, mở rộng chương trình cho vay sinh viên, các biện pháp chống biến đổi khí hậu…
Tuy nhiên, do tỉ lệ ủng hộ ông Obama giảm, Đảng Dân chủ lại mất thế đa số tuyệt đối ở Thượng viện, do đó các chương trình này nhiều khả năng sẽ bị bế tắc ở Quốc hội.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama. |
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từ bỏ các nỗ lực nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng trước năm 2020 bằng việc cắt giảm ngân sách dành cho Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).
Đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và những yêu cầu nhằm kiểm soát chi tiêu công, ngân sách dành cho chương trình không gian “Chòm sao” của NASA - với mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng trước năm 2020 - dự kiến sẽ bị huỷ bỏ khỏi bản dự thảo ngân sách 2011 mà ông Obama công bố vào hôm nay, 1/2.
Thay vào đó, Nhà Trắng sẽ đề xuất thúc đẩy hợp tác với ngành công nghiệp tư nhân để phát triển tên lửa và các phương tiện khác để đưa các phi hành gia Mỹ tới Trạm Không gian Quốc tế (ISS).
Trong khi chời đợi, NASA sẽ phải phụ thuộc vào tàu vũ trụ Soyuz của Nga để đưa người tới ISS sau khi chương trình tàu con thoi kết thúc trong 2 năm tới.
Các quan chức NASA và các cựu phi hành gia lâu nay vẫn phàn nàn về sự thiếu hụt ngân sách của cơ quan này và cho rằng công nghệ liên quan tới thám hiểm vũ trụ có lợi nhuận công nghiệp rất lớn.
Cựu giám đốc NASA Michael Griffin cảnh báo rằng Mỹ có thể từ bỏ vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực vũ trụ về tay Trung Quốc hoặc Nga nếu từ bỏ chương trình không gian “Chòm sao”.