Thần tốc cải tạo Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid -19

H.Anh| 01/09/2021 01:20

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19, khu điều trị tầng cao nhất bệnh nhân nặng trực thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tại Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân (TP.HCM) vừa được chính thức được Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình bàn giao trong niềm vui mừng của đội ngũ y bác sĩ, chỉ sau hơn 20 ngày thi công.

Thần tốc cải tạo Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid -19

Nhận nhiệm vụ thi công cải tạo công trình vào ngày 5/8, với yêu cầu của thành phố đặt ra với Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình phải thi công trong thời gian nhanh nhất và đảm bảo an toàn. Khác với việc xây dựng bệnh viện dã chiến trên đất trống, công tác cải tạo dựa trên cơ sở hạ tầng có sẵn sẽ gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn. Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Quốc tế City hiện đang vẫn hoạt động bình thường. 

Đứng trước đòi hỏi cấp bách cần tăng cường sớm các bệnh viện, khu điều trị cho các ca bệnh F0, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã điều phối công tác thi công theo phương án “một cung đường hai điểm đến”, toàn bộ đội ngũ kỹ sư và công nhân tham gia dự án được bố trí nghỉ tại địa điểm gần công trình. Với yêu cầu tiến độ cao, toàn bộ lực lượng làm việc liên tục 24/24h và tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

Đại diện ban chỉ huy của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông Nguyễn Hữu Toàn - Giám đốc dự án cho biết, mỗi ngày chúng tôi đều chứng kiến số lượng bệnh nhân nhập viện rất nhiều và có quá nhiều người bệnh nặng đang cần nơi điều trị, cứu chữa. Đây chính là động lực, là trách nhiệm để đội ngũ kỹ sư công nhân Hòa Bình nỗ lực góp sức với tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch của thành phố. 88 kỹ sư và công nhân tham gia dự án là 88 chiến binh xông pha với trách nhiệm cao nhất, quyết tâm nhất chung tay vì cộng đồng. 

Sau hơn 20 ngày thi công thần tốc, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 có quy mô 250 giường bệnh đã đưa vào sử dụng điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 để thành phố kiểm soát được dịch bệnh và sớm trở về cuộc sống bình thường mới. 

Trong suốt mấy tháng qua dịch bệnh bùng phát, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tham gia và đồng hành nhiều chương trình thiện nguyện trong công tác phòng chống dịch của cả nước, hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu, giúp đỡ lương thực cho bà con nghèo khó khăn, hỗ trợ bếp ăn từ thiện và chương trình ATM túi thuốc cứu người, ATM Oxy miễn phí giúp bệnh nhân F0,… với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thần tốc cải tạo Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid -19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO