Ô nhiễm làm tăng nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ

THIÊN LÝ (Theo MSN, BBC)| 06/02/2007 03:52

Không khí ô nhiễm được cho là nguyên nhân của chứng viêm phổi, bệnh tim và đột quỵ. Phụ nữ dễ mắc bệnh tim vì ô nhiễm không khí hơn nam giới do mạch máu của họ nhỏ hơn cùng các khác biệt về mặt sinh học khác.

Ô nhiễm làm tăng nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ

Ô nhiễm làm tăng nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ:

Không khí ô nhiễm được cho là nguyên nhân của chứng viêm phổi, bệnh tim và đột quỵ. Phụ nữ dễ mắc bệnh tim vì ô nhiễm không khí hơn nam giới do mạch máu của họ nhỏ hơn cùng các khác biệt về mặt sinh học khác.

Những phần tử ô nhiễm hình thành bởi bụi và một số hóa chất sinh ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu để chạy xe ôtô, trong các nhà máy, xí nghiệp và nhà máy điện. Các phần tử này rất nhỏ, không thể quan sát bằng mắt, thường xuất hiện dưới dạng các đám sương mù có thể nhìn thấy trong thành phố.


Mãn kinh và chứng thèm ăn:

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy vào thời kỳ mãn kinh phụ nữ tăng cân nhanh hơn so với giai đoạn tiền mãn kinh. Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu xem liệu có phải những thay đổi trong lối sống hay trong cơ thể là nguyên nhân của sự thèm ăn dẫn đến tăng cân này.

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Khoa học và Sức khoẻ Oregon ở Portland (Mỹ) nhận thấy việc giảm sản sinh hormone buồng trứng ở phụ nữ đã mãn kinh là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Phụ nữ đã mãn kinh đòi hỏi một chế độ ăn uống giàu chất xơ, ít calorie và cần tăng cường tập luyện thể thao.

Dị ứng thuốc nhuộm tóc đang gia tăng:

Theo Tập san Y học của Anh, dị ứng thuốc nhuộm tóc có thể dẫn đến chứng viêm da ở mặt, trầm trọng hơn có thể dẫn đến sưng, tấy da. Para-phenylenediamine (PPD) và một số chất liên quan khác có trong hơn 2/3 thuốc nhuộm tóc là tác nguyên gây dị ứng. Đức, Pháp và Thụy Điển đã cấm thuốc nhuộm tóc có chứa PPD, còn Liên minh châu Âu (EU) chỉ cho phép lượng PPD chiếm tối đa 6% trong thành phần thuốc nhuộm tóc có mặt trên thị trường.

Một cuộc nghiên cứu năm 1992 của Nhật cho thấy 13% nữ sinh trung học, 6% phụ nữ và 2% nam giới ở độ tuổi 20-29 sử dụng các sản phẩm nhuộm tóc. Vào năm 2001, con số này đã tăng lên tương ứng là 41%, 85% và 33%. Trường hợp nhẹ là cảm giác ngứa ran hoặc khó chịu, nặng thì trán, tai và cổ sẽ bị đỏ và sưng tấy.

Tình trạng này xảy ra một phần do người sử dụng không tuân theo hướng dẫn ghi trên sản phẩm là phải kiểm tra trên một vùng da nhỏ xem có bị dị ứng hay không trước khi dùng.


THIÊN LÝ (Theo MSN, BBC)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ô nhiễm làm tăng nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO