Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nhận công tác tại VTV

Trọng Nhân| 08/11/2022 04:43

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa nhận công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Ngoài ra, Thượng tọa Thích Tâm Hải cũng vừa được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo Giác Ngộ.

Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nhận công tác tại VTV

Sáng nay 8/11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định điều động ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đến nhận công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá, trong 4 năm gắn bó với thành phố, ông Từ Lương đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ quản lý trên lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình. Ông Đức mong rằng trên cương vị mới, ông Từ Lương sẽ làm cầu nối giữa TP.HCM với VTV để thể hiện những nét tươi đẹp, thành tựu và phản ánh chính xác, kịp thời tình hình thành phố đến khán giả.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (phải) trao quyết định cho ông Từ Lương.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (phải) trao quyết định cho ông Từ Lương.

Đồng chí Từ Lương đã chia sẻ niềm tự hào khi được TP.HCM đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và trưởng thành, đặc biệt là 2 năm cùng TP.HCM gồng mình chống dịch Covid-19, từng bước hồi sinh và tiếp tục phát triển. “Quãng thời gian đó cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, nhiều bản lĩnh và trưởng thành hơn để xử lý những tình huống khó hơn trong công việc”, ông Lương nói.

Đồng chí Từ Lương sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Ông đạt thạc sĩ báo chí học, nghiên cứu sinh xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, hôm qua 7/11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Hải làm Tổng biên tập Báo Giác Ngộ.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, sinh năm 1974, hiện là Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM. Trước đó, Thượng tọa Thích Tâm Hải đã từng đảm nhiệm một số vai trò tại Báo Giác Ngộ như phóng viên, biên tập viên tuần báo, biên tập viên phụ trách nguyệt san Giác Ngộ, Phó Thư ký tòa soạn; Trợ lý Tổng Biên tập.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM (trái) trao quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Hải làm Tổng biên tập Báo Giác Ngộ.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM (trái) trao quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Hải làm Tổng biên tập Báo Giác Ngộ.

Báo Giác Ngộ là Cơ quan ngôn luận của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM, được thành lập năm 1975. Từ năm 1989, báo được chuyển giao về Thành hội Phật giáo TP.HCM chủ quản. Hiện báo có 2 ấn phẩm tuần san, nguyệt san - phụ trương nghiên cứu Phật học của báo Giác Ngộ, Giác Ngộ Online, Ban Từ thiện xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nhận công tác tại VTV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO