"Mùa Xuân" ở Bình Minh

Diên Vỹ| 16/01/2022 07:00

Mùa Xuân" là tên gọi triển lãm tranh của hai họa sĩ Hồ Hữu Thủ và Đặng Kim Long, được tổ chức tại Gallery Bình Minh, TP.HCM. Đây là triển lãm thứ hai của địa chỉ mỹ thuật này.

Thế giới hòa bình

Là một tên tuổi lớn của hội họa Sài Gòn trước đây, họa sĩ lão thành Hồ Hữu Thủ đã tham gia sáng lập Hội Họa sĩ trẻ miền Nam từ thập niên 1960. Năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng họa sĩ Hồ Hữu Thủ vẫn sáng tác đều tay với sự trẻ trung trong cách nhìn, cách thể hiện.

Khoảng 30 bức tranh với nhiều chất liệu, đặc biệt là với sơn mài và sơn dầu sở trường của họa sĩ Hồ Hữu Thủ trong triển lãm "Mùa Xuân" là một chặng đường trong hành trình nghệ thuật đã khởi đầu từ rất sớm của ông, khi chàng trai trẻ 15 tuổi bắt đầu đến với thế giới sắc màu. Những bức "có tuổi" nhất trong loạt tranh này được tác giả sáng tác năm 2000, 2001 như Bản hòa tấu dưới trăng (sơn dầu, 99x100cm), Thiếu nữ và sen (sơn dầu, 70x55cm), rồi những năm 2003, 2008, 2010, 2011 cho đến các tác phẩm mới nhất năm 2021 với 10 bức sơn dầu khổ 50x50cm cùng nhiều tranh sơn mài: Cây đàn (121x119cm), Trăng khuyết (121x122cm), đáng chú ý là hai bức khổ lớn Bà chúa (121x264cm), Dấu ấn Vũng Tàu (121x245cm) được ông vẽ tại xưởng vẽ trong trang viên tại quận 2, bên bờ sông Sài Gòn.

hinh-mua-xuan-o-binh-minh-5328-164214772

Sông Đốc - quê bạn tôi

Tác phẩm của họa sĩ Hồ Hữu Thủ là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật phương Tây và tinh thần phương Đông trong cả hội họa biểu hình (figurative) cũng như hội họa trừu tượng (abstract). Những tác phẩm hiện thực đầy chất thơ đã trở thành "thương hiệu" của ông. Dễ nhận thấy hình tượng xuyên suốt trong tranh Hồ Hữu Thủ là người nữ - "sáng tạo tuyệt vời nhất của tạo hóa" - theo lời ông. Những nhân vật nữ trong tranh Hồ Hữu Thủ là biểu trưng của cái đẹp tinh khôi, thuần khiết, hoàn hảo nhất. Tác giả đã thể hiện họ với vẻ yêu kiều, đầy nữ tính và với khí chất của người Nam Bộ rất dễ nhận biết - cũng là một nét đặc trưng của hội họa Hồ Hữu Thủ. Bên cạnh đó, ông còn cho thấy sức sáng tạo và kỹ thuật điêu luyện ở mảng tranh trừu tượng với chất liệu sơn mài mà điển hình là bức Dấu ấn Vũng Tàu. Triển lãm còn giới thiệu 5 tượng gỗ Tứ mỹ nhân - một cú "ngoắt bóng" điệu nghệ sang sân chơi điêu khắc của danh họa Hồ Hữu Thủ.

hinh-bai-MXuaan-o-binh-minh-2-2052-16421

Ngựa và hoa

Họa sĩ Đặng Kim Long thuộc thế hệ kế cận bậc đàn anh Hồ Hữu Thủ. Sinh năm 1955, ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật kể từ những năm cuối thập niên 1960 sau khi thi vào Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định (nay là Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM). Từng tham gia nhiều triển lãm nhóm tác giả trong nước, họa sĩ Đặng Kim Long đã đạt được một số kết quả đáng kể khi đưa tranh sang Úc triển lãm. Năm 2017, ông được công nhận là thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia Nam Úc.

mua-xuan-o-binh-minh-4-9398-1642147726.j

Sen hồng

Triển lãm "Mùa Xuân" giới thiệu gần 80 tác phẩm nhiều chất liệu, đa dạng về đề tài và phong cách tạo hình của họa sĩ Đặng Kim Long, khá nhiều trong số đó là tranh chân dung những đồng nghiệp, người thân, bạn bè và những bậc thầy mà ông đã chịu ơn khi sống với nghề. 

Với ba tầng là không gian trưng bày, Gallery Bình Minh của chủ nhân - nhà sưu tập Trương Văn Thuận đang nỗ lực để trở thành một điểm đến mỹ thuật đáng tin cậy tại TP.HCM. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Mùa Xuân" ở Bình Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO