Marilyn Monroe sống lại bằng kỹ thuật nhân bản số

ĐẶNG KÍNH| 13/04/2018 00:00

Với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, có vẻ như khán giả màn ảnh rộng sẽ sắp sửa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nữ minh tinh quá cố Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe sống lại bằng kỹ thuật nhân bản số

Thần tượng điện ảnh Marilyn Monroe qua đời khi mới 36 tuổi vì được cho là dùng thuốc quá liều vào năm 1962. Một bộ phim mới về cuộc đời cô đang được quay với một vai diễn giông giống Marilyn với sự trợ giúp của công nghệ tối tân mà các phim "bom tấn" Hollywood thường sử dụng.

Diễn viên Suzie Kennedy biến thành Marilyn tại phim trường Pinewood Studios nổi tiếng. Để tạo ra được Marilyn số, Suzie có hơn 3.000 bức ảnh chụp khuôn mặt và cơ thể. Cô phải đứng trên một cái bệ có 181 máy ảnh quay quanh để được chụp từng phân trên cơ thể, nhất là để nắm bắt các biểu hiện của khuôn mặt.

Kim Fuller - một người chuyên viết kịch bản phim, nói: "Marilyn là một nhân vật biểu tượng và chúng tôi đang tạo ra một hóa thân của cô ấy vào thế kỷ XXI bằng kỹ thuật số. Đây là một chương trình rất thú vị và sẽ có một Marilyn khuất mặt càng giống càng tốt".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Marilyn Monroe sống lại bằng kỹ thuật nhân bản số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO