"Vạ lây" vi rút Corona, gần 100.000 tấn thanh long Việt tồn đọng, chờ "giải cứu"

Tùy Phong| 07/02/2020 01:00

Trước tác động tiêu cực từ dịch viêm hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV), nông dân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho trái thanh long.

Theo Sở Công Thương Bình Thuận, có 8.000 - 10.000ha thanh long trái chín còn treo trên cây, tương đương khoảng 85.000 - 100.000 tấn sắp thu hoạch.

Theo Bộ Công Thương, dưới tốc độ lây nhiễm nhanh chóng của dịch Corona và các biện pháp phòng chống quyết liệt kéo theo từ phía Trung Quốc, hoạt động xuất nhập khẩu Việt - Trung khó tránh khỏi tác động tiêu cực trong ngắn và trung hạn (nhiều khả năng 6 - 8 tháng), gây ra nhiều khó khăn cho nông sản Việt, nhất là với trái thanh long.

Theo Phó giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận Biện Tấn Tài, 90% thanh long Bình Thuận được xuất khẩu sang Trung Quốc. Đồng thời, báo cáo của Sở Công Thương Bình Thuận cũng cho biết, hiện 4.000 tấn thanh long còn nằm trong các kho chứa. Thêm vào đó, có 8.000 - 10.000ha thanh long trái chín còn treo trên cây, tương đương khoảng 85.000 - 100.000 tấn sắp thu hoạch.

Thời điểm hiện tại đang vào mùa thu hoạch thanh long chong đèn trái vụ, nhưng sức mua từ các vựa đang chững lại hoặc thu mua với giá rẻ, chỉ 3.000 - 4.000đ/kg. Trong khi đó, theo tính toán của nhà vườn, thanh long phải bán với giá khoảng 12.000đ/kg mới bù được chi phí sản xuất.

Link bài viết

Còn theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An Lê Minh Đức, tình hình dịch Corona tại Trung Quốc khiến một số khách hàng Trung Quốc hủy đơn mua thanh long ruột đỏ của Hiệp hội Thanh long Long An. Hiện, thanh long đang vào đợt thu hoạch, cộng thêm lượng tồn kho đã khiến giá mặt hàng nông sản này rớt thê thảm, nhà vườn đang gặp khó khăn.

Được biết, sản lượng thanh long chưa tiêu thụ được tại Long An từ cuối tháng 1/2020 đến cuối tháng 2/2020 khoảng 30.000 tấn; trong đó, tồn kho khoảng 2.000 tấn, chưa thu hoạch khoảng 28.000 tấn.

Do đó, để hỗ trợ nông dân cả nước, Bộ Công Thương ngày 4/2/2020 cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đã làm, như chỉ đạo hệ thống Thương vụ vào cuộc (nhiều Thương vụ đã có lịch làm việc với khách trong tuần này) cũng như đề nghị doanh nghiệp logisctics tham gia giúp đỡ bảo quản nông sản trong thời gian chờ xuất khẩu.

Song song đó là tăng cường tiêu thụ nội địa thông qua việc động viên và tổ chức kết nối chuỗi phân phối trong nước với các vựa trái cây lớn như Bình Thuận, Long An. Kêu gọi người dân chung tay ủng hộ nông dân trong nước.

Ngoài ra, các doanh nghiệp tại TP.HCM mong muốn tham gia giải cứu thanh long và có điều kiện nhận tiêu thụ số lượng lớn mặt hàng nông sản này với giá loại 1 khoảng 10.000đ/kg có thể liên hệ Phó Giám đốc Sở Công thương Bình Thuận Biện Tấn Tài (SĐT: 0913.175.279).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Vạ lây" vi rút Corona, gần 100.000 tấn thanh long Việt tồn đọng, chờ "giải cứu"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO