Thái Lan muốn mở rộng ngành công nghiệp nhựa sang Việt Nam

31/08/2011 05:08

Các nhà sản xuất nhựa Thái Lan có thể đầu tư vào Indonesia, Việt Nam và Philippines vào năm 2015 để được hưởng lợi từ Cộng đồng Kinh tế Asean (AEC).

Thái Lan muốn mở rộng ngành công nghiệp nhựa sang Việt Nam

Các nhà sản xuất nhựa Thái Lan có thể đầu tư vào Indonesia, Việt Nam và Philippines vào năm 2015 để được hưởng lợi từ Cộng đồng Kinh tế Asean (AEC).

Thông tin trên được chủ tịch câu lạc bộ ngành nhựa của Thái Lan thuộc Liên đoàn Công nghiệp Thái (FTI) - ông Veerasak Kositpaisal cho biết.

Veerasak cho biết nguồn cung nhựa tại các nước Thái Lan, Malaysia và Singapore đang không đáp ứng được nhu cầu. Các nhà sản xuất hạt nhựa tại đây đang chú ý đến đầu tư ở các quốc gia như Indonesia, Việt Nam và Philippines.

Đồng thời, các nhà sản xuất hạt nhựa đang tìm cách cộng tác với các nhà sản xuất bộ chuyển đổi nhựa - đựợc sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm nhựa, đặc biệt là ở Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Các nhà sản xuất hạt nhựa và các bộ chuyển đổi nhựa có thể hợp tác để sản xuất các sản phẩm nhựa có giá trị gia tăng hoặc tăng năng lực sản xuất ở các thị trường mục tiêu.

Ông Veerasak kết luận các nhà sản xuất trong ngành công nghiệp nhựa ở Asean đang tìm cách mở rộng cơ hội không chỉ trong khu vực, mà còn ở thị trường thế giới. Các nước này sẽ sử dụng các quốc gia Asean làm cơ sở sản xuất để thâm nhập thị trường toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thái Lan muốn mở rộng ngành công nghiệp nhựa sang Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO