Ngành du lịch Việt Nam: Cấp tập công trình 5 sao

HỒNG NGA - THANH NGÂN| 26/07/2018 03:38

Ngành du lịch Việt Nam đang cần rất nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng, vì thế đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với hàng loạt tên tuổi lớn.

Ngành du lịch Việt Nam: Cấp tập công trình 5 sao

Quần thể nghỉ dưỡng liên tục được mở ra

Từ đầu năm đến nay, thị trường khách sạn TP.HCM "chào đón" nhiều thương hiệu mới đến từ nước ngoài như Mandarin Oriental, Movenpick, Best Western Premier. Trong đó, Mandarin Oriental - một trong những tập đoàn khách sạn sang trọng hàng đầu thế giới - trong tháng 5/2018 đã hợp tác với Union Square Saigon xây dựng khách sạn cao cấp đầu tiên của thương hiệu này tại Việt Nam. Với tên gọi Mandarin Oriental Saigon, khách sạn có 228 phòng, 6 nhà hàng và bar, spa, gym cùng hồ bơi ngoài trời, dự kiến khai trương trong năm tới.

Trong khi đó, tập đoàn quản lý khách sạn của Thụy Sĩ là Movenpick Hotels & Resorts công bố sẽ phát triển Movenpick Hotel TP.HCM thành 815 phòng, gồm 288 phòng khách sạn và 527 căn hộ dịch vụ, kèm theo hàng loạt dịch vụ giải trí và kinh doanh. Dự kiến Movenpick Hotel TP.HCM sẽ khai trương vào năm 2020.

Link bài viết

Theo Công ty Tư vấn bất động sản Savills, số lượng khách sạn mang thương hiệu quốc tế đã tăng từ 30 vào năm 2010 lên 79 vào cuối năm 2017. Với việc tăng đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, ước tính đến năm 2019 sẽ có hơn 30.000 phòng khách sạn được đưa vào thị trường.

Năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đón 13 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 30% so với năm 2016, phục vụ 74 triệu lượt khách nội địa, tăng 19% so với năm 2016. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 515.000 tỷ đồng (khoảng hơn 24 tỷ USD), tăng 23% so với năm 2016.

Năm 2018, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 16 triệu lượt khách nước ngoài, phục vụ 80 triệu lượt khách nội địa với tổng doanh thu đạt 620.000 tỷ đồng. Dự báo, với đà này ngành du lịch Việt Nam sẽ có doanh thu khoảng 35 tỷ USD vào năm 2020.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, với quy mô ngày càng tăng của du khách trong nước và nước ngoài đã kéo theo nhu cầu sử dụng khách sạn tăng cao. Tuy nhiên, hiện TP.HCM chỉ mới có khoảng 20 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, còn lại khoảng 120 khách sạn từ 3 sao trở lên.

Trong khi đó, với tốc độ tăng trưởng khách du lịch 20%/năm thì đến năm 2020 TP.HCM sẽ đón khoảng 10 triệu khách và cần có 10.000 phòng khách sạn cao cấp mới có thể đáp ứng được nhu cầu lưu trú.

"Chúng tôi đang khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào loại hình lưu trú từ 5 sao trở lên. Để thu hút nhà đầu tư, TP.HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, công bố quy hoạch địa điểm cơ sở lưu trú kèm theo các giải pháp quảng bá, xúc tiến về du lịch để thu hút du khách", ông Vũ khẳng định.

bd1-7478-1532404443.jpg

Song song với những thương hiệu khách sạn mới, các quần thể bất động sản nghỉ dưỡng cũng liên tục ra đời. Trong nước, Tập đoàn FLC đang triển khai hơn 50 bất động sản nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), Quy Nhơn (Bình Định), Quảng Bình, Quảng Trị..., trong đó, quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort có đường bờ biển nhân tạo và không gian bể bơi vô cực lớn nhất Việt Nam (dài 1km).

Quần thể 5 sao đầu tiên và duy nhất ở khu vực này đã "cháy phòng" ngay mùa đầu tiên vận hành. Đây là lý do để FLC đẩy nhanh tiến độ The Coastal Hill Quy Nhơn và FLC Lux City Quy Nhơn.

Chia sẻ tại đại hội cổ đông mới đây, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC cho biết, 2018 là năm FLC tập trung vào M&A bất động sản. Thực hiện kế hoạch này, FLC sẽ mua lại những dự án lớn đang "đắp chiếu" nhằm rút ngắn thời gian về thủ tục xây dựng.

"Năm 2017, chúng tôi đã đưa 2.800 condotel (căn hộ khách sạn), 1.800 biệt thự và nhà phố, 2.000 căn hộ thương mại ra thị trường và được nhà đầu tư đón nhận. Năm 2018, chúng tôi tiếp tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm hấp dẫn giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại thị trường Việt Nam", ông Quyết khẳng định.

Cùng với FLC, Vingroup và Sun Group cũng đang triển khai hàng loạt bất động sản nghỉ dưỡng. Cụ thể, đầu tháng 5/2018, Sun Goup ra mắt Sun Premier Village The Eden Bay ở Mũi Ông Đội (nam Phú Quốc). Vingroup đưa vào hoạt động một loạt khu nghỉ dưỡng như Vinpearl Phú Quốc Ocean Resort & Villas, Vinpearl Phú Quốc Paradise Resort & Villas, Vinpearl Riverfront Condotel, VinPearl Đà Nẵng Ocean Resort & Villas.

Để thu hút khách du lịch, các doanh nghiệp này còn đầu tư vào ngành hàng không. Ngày 11/7, chiếc máy bay đầu tiên đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (do Sun Group đầu tư theo hình thức BOT với vốn 7.700 tỷ đồng) đã cất cánh. Trong khi đó, Tập đoàn FLC đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airlines sẽ cất cánh trong tháng 10 tới.

bd2-3928-1532404444.jpg

Trong cuộc đua này, Sun City - tập đoàn có casino lớn nhất ở Macau đang chi hàng tỷ USD đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng có casino ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Công trình nghỉ dưỡng có vốn đầu tư 4 tỷ USD tại nam Hội An (có sự tham gia của Sun City) đang xây dựng giai đoạn 1. Với vốn đầu tư giai đoạn 1 là 500 triệu USD, khu nghỉ dưỡng này sẽ có resort, casino, sân golf, phòng khách sạn, căn hộ cao cấp và các tiện ích đi kèm.

Tại Bình Thuận, khu đô thị thương mại - giải trí - sinh thái Aloha 15ha, vốn đầu tư 3.200 tỷ đồng đang được Tập đoàn Việt Úc triển khai giai đoạn 2. Aloha gồm quần thể resort, trung tâm thương mại, 58 shophouse, 300 condotel, khách sạn 4 sao, 3.200 căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4 sao cùng nhiều khu vui chơi giải trí, sân tennis, hồ bơi, rạp chiếu phim nằm ven biển Thuận Quý.

Bên cạnh Aloha, Việt Úc cũng bắt đầu với khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại Phan Thiết với tổng kinh phí xây dựng 3.000 tỷ đồng. Khu phức hợp này sẽ được xây dựng với khách sạn 5 sao, quảng trường và 1.000 căn shophouse quanh 25 hồ bơi theo tiêu chuẩn 5 sao.

Theo ông Từ Văn Phước - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Úc, sự tăng trưởng của ngành du lịch tạo đà phát triển của các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Hiện tại, chỉ riêng bãi biển Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã có 21 resort đã hoạt động và trên 30 resort trong quá trình duy tu, sửa chữa, đang xây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngành du lịch Việt Nam: Cấp tập công trình 5 sao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO