Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh cứu trợ đồng bào miền Trung

NGUYỄN HỮU THỐNG – Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM| 04/11/2010 03:52

Trong các ngày 28, 29 và 30/10/2010, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM và Công ty cổ phần Lê Bảo Minh, Công ty cổ phần Trung Long, đã tổ chức Đoàn cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh cứu trợ đồng bào miền Trung

Trong các ngày 28, 29 và 30/10/2010, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM và Công ty cổ phần Lê Bảo Minh, Công ty cổ phần Trung Long, đã tổ chức Đoàn cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ông Phan Đình Tuệ - PCT Hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM trao tượng trưng cho số tiền 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào Nghệ An bị lũ lụt

Thay mặt Hội Ông Phan Đình Tuệ - Phó Chủ Tịch Hội, các ông Vũ Ngọc Thuần - Ủy viên BCH, Đặng Ngọc Thăng - Ủy viên BCH, Nguyễn Xuân Nhật - Ủy viên BCH, bà Nguyễn Hồng Oanh - Ủy viên BCH, ông Nguyễn Hữu Thống - Thư ký Hội, ông Phạm Thành An – công ty vệ sỹ Đại Trường Hải đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao trực tiếp số tiền 500 triệu đồng (với mỗi suất quà từ 200 – 300 ngàn đồng) cho bà con bị thiệt hại nặng do đợt lũ lụt vừa qua gây ra.

Thăm hỏi và trao quà ủng hộ cho bà con vùng lũ xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Tại Nghệ An, đoàn đã trao 200 triệu đồng gồm: 80 triệu đồng cho bà con tại xã Nam Phúc - huyện Nam Đàn, trao 60 triệu đồng cho bà con tại xã Hưng Lĩnh - huyện Hưng Nguyên và trao 60 triệu đồng cho bà con xã Nghi Phương - huyện Nghi Lôc. Hội cũng đã đến thăm và chia sẻ những khó khăn với gia đình em Phạm Thị Bích ở Hưng Xuân, Hưng Nguyên (báo Tiền Phòng đã đưa tin) để gửi quà động viên, giúp đỡ em học tập.

Ông Phan Đình Tuệ - PCT Hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM trao tượng trưng số tiền 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt cho MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, Đoàn tổ chức đến thăm hỏi và trao trực tiếp bằng tiền mặt 300 triệu đồng cho người dân tại một số xã thiệt hại nặng gồm: xã Hương Thủy của huyện Hương Khê: 50 triệu đồng, xã Đức Giang và xã Ân Phú của huyện Vũ Quang: 50 triệu đồng, xã Đức Đồng của huyện Đức Thọ: 50 triệu đồng, xã Thạch Tiến và Thạch Liên của huyện Thạch Hà: 50 triệu đồng, xã Thuần Thiện của huyện Can Lộc: 50 triệu đồng và trường tiểu học Đại Nài của TP Hà Tĩnh: 50 triệu đồng.

Trước đó, một số Doanh nghiệp hội viên trong Hội cũng đã trao 250 triệu đồng cho bà con một số địa phương tại tỉnh Nghệ An. Sau đợt này, hội sẽ tiếp tục phát động các hội viên đóng góp để hỗ trợ bà con vùng bị lũ lụt ở Nghệ An và Hà Tĩnh nhằm chia sẻ và khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh cứu trợ đồng bào miền Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO