Hội đàm khoa học về giải pháp du học đa quốc gia

HOÀNG NHÂN| 12/08/2015 01:06

Hôm qua (11-8), Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế (Viện IBM), Hội đồng Khoa học và ban chấp hành của Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý TP.HCM (HASEM) đã tổ chức buổi hội đàm “Giải pháp du học hình thành phẩm chất, năng lực quốc tế của lao động Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới”.

Hội đàm khoa học về giải pháp du học đa quốc gia

Hôm qua (11-8), Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế (Viện IBM), Hội đồng Khoa học và ban chấp hành của Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý TP.HCM (HASEM) đã tổ chức buổi hội đàm “Giải pháp du học hình thành phẩm chất, năng lực quốc tế của lao động Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới”.

Tham gia hội đàm có các thành viên Hội khoa học, các chuyên gia về kinh tế, giáo dục và Tổ chức tư vấn du học TSSAC (đối tác của Qũy Phát triển giáo dục Linden Education), đã đóng góp ý kiến về phương thức, phạm vi và điều kiện thực hành của các giải pháp đưa ra.

Trong đó, giải pháp du học đa quốc gia được các thành viên đánh giá rất cao trong việc đáp ứng nhu cầu thực tiễn về năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam trong môi trường toàn cầu hóa mà các chương trình du học truyền thống không có được. Đó là vừa trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng bổ ích trong công việc, vừa tối đa hiệu quả của trải nghiệm trong môi trường thực tập tại nhiều quốc gia khác nhau.

Ý tưởng này còn được nhiều tổ chức giáo dục trên thế giới ủng hộ và tài trợ, trong đó có Quỹ phát triển giáo dục Linden Education. Tổ chức này sẽ thông qua Viện IBM - thành viên thuộc Hội HASEM - tài trợ 100 phần học bổng trị giá tương đương 50,000 USD cho mỗi sinh viên khi đăng ký một trong những chương trình du học đa quốc gia được lựa chọn.

>Du học Úc và cơ hội làm việc tại các công ty hàng đầu thế giới

>10 điều cần biết về du học Pháp

>Community College: Bước đầu cho du học Mỹ

>Chi phí du học Úc: Bao nhiêu và tìm ở đâu?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hội đàm khoa học về giải pháp du học đa quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO