Giải pháp "vực dậy" thị trường BĐS

Luật sư TRƯƠNG THỊ HOA| 25/10/2012 08:46

Ngành BĐS đang đối diện với tình trạng mất lòng tin về nhiều mặt: giữa cơ quan quản lý (ban hành các văn bản pháp luật) với doanh nghiệp (DN), giữa DN với người tiêu dùng và phía ngân hàng; người nước ngoài cũng nghi ngại về thị trường BĐS Việt Nam, đó là lý do giải thích vì sao việc thí điểm cho người nước ngoài mua nhà, cho DN nước ngoài mua căn hộ đã lâu nhưng mới chỉ có 175 trường hợp sở hữu.

Giải pháp

Ngành BĐS đang đối diện với tình trạng mất lòng tin về nhiều mặt: giữa cơ quan quản lý (ban hành các văn bản pháp luật) với doanh nghiệp (DN), giữa DN với người tiêu dùng và phía ngân hàng; người nước ngoài cũng nghi ngại về thị trường BĐS Việt Nam, đó là lý do giải thích vì sao việc thí điểm cho người nước ngoài mua nhà, cho DN nước ngoài mua căn hộ đã lâu nhưng mới chỉ có 175 trường hợp sở hữu.

Đọc E-paper

Luật sư Trương Thị Hòa

Giải pháp cốt lõi để phục hồi thị trường hiện nay cũng đồng nghĩa với phục hồi niềm tin. Trước hết là việc xây dựng hệ thống pháp luật ổn định.

Chính vì thời gian qua, chúng ta thay đổi quá nhiều những quy định về pháp luật liên quan đến BĐS và giữa các quy định có sự chồng chéo, không minh bạch đã gây ra nhiều khó khăn cho các đối tượng tham gia vào thị trường này.

Vì thế, phải kịp thời sửa đổi những quy định pháp luật không phù hợp, đồng thời, giảm bớt các khoản thuế. Cụ thể, những người có tiền hiện nay không dám mua nhà để cho thuê vì bị nghi ngờ là đầu cơ nên bị đánh thuế cao.

Tại sao chúng ta không vận động họ mua nhà, đất để xây dựng cho thuê lại? Đó cũng là một giải pháp để tháo gỡ hàng tồn kho trong thời điểm này.

Hơn nữa, đối với những văn bản, quyết định... một khi đã được tuyên bố phải thực thi ngay vì thời gian cũng mang đến việc phục hồi niềm tin nhanh nhất.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết là DN phải tự cứu. Do đó, trước mắt, DN phải tự cứu thông qua các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Về phía DN, phải tự hạ giá sản phẩm vì đoạn trước đã lãi nhiều thì đoạn này phải giảm bớt.

Còn những DN muốn tự cứu nhưng không cứu được, tôi kiến nghị, đối với DN có dự án muốn thay đổi thiết kế để phù hợp hay DN muốn chuyển nhượng dự án, trả lại dự án thì phải tạo điều kiện cho họ về mặt thủ tục. Chính sách, thủ tục phải đồng bộ và dễ dàng.

Một vấn đề không kém phần quan trọng khác là nguồn vốn. Hiện, có những DN dư tiền nhưng liệu có cho DN BĐS vay được hay không? Vấn đề này đã được Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính ra văn bản nhưng khi thì tính thuế VAT là 10%, lúc lại không.

Ở đây chưa có sự rõ ràng là được cho vay hay không và hợp đồng cho vay đó khi ra tòa là vô hiệu hay có hiệu lực? Hiện, có nơi tòa án thụ lý nhưng có nơi lại không. Bộ Xây dựng cũng nên xem xét và liên tịch với Bộ Tài chính để giả quyết vấn đề này.

Ngoài ra, Chính phủ phải tạo điều kiện để cấu trúc lại ngành vì BĐS là ngành đang khó khăn do lệch giữa cung và cầu. Cung thì quá nhiều, trong khi cầu rất thấp. Để kích cầu, phải đẩy nhanh thủ tục và có sự hỗ trợ từ phía ngân hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giải pháp "vực dậy" thị trường BĐS
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO