Emirates SkyCargo vận chuyển 2,6 triệu tấn hàng hóa trong năm 2018

h.ng| 25/01/2019 06:45

Trong năm 2018, Emirates SkyCargo - đơn vị vận tải hàng hóa của Emirates đã vận chuyển gần 2,6 triệu tấn hàng hóa xuyên suốt 6 lục địa.

Emirates SkyCargo vận chuyển 2,6 triệu tấn hàng hóa trong năm 2018

Hàng hóa vận chuyển đa dạng từ hoa quả, rau tươi đến vệ tinh không gian, sản phẩm dược phẩm cho đến vật nuôi trong nhà, hãng đã vận chuyển nhiều loại hàng hóa quan trọng có tác động tích cực trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người. Đây là một trong những hình thức Emirates SkyCargo thiết lập tầm ảnh hưởng của mình và mang lại giá trị cho cuộc sống của người dân trên toàn thế giới.

Trong năm qua, doanh nghiệp này đã sử dụng 395 chuyến bay chuyên cơ phục các sự kiện thể thao và giải trí. Trong số hàng hóa mà doanh nghiệp này vận chuyển có 73.000 tấn dược phẩm và 1,8 triệu liều vắc-xin, 1.140 xe sang, 1.800 con ngựa giải vô địch đua ngựa thuần chủng, 7.900 con vật nuôi trong nhà, 2.200 tấn hàng hóa cao cấp, 400.000 thực phẩm tươi (hoa quả, rau tươi, cá và thịt), 50.000 tấn hoa tươi.

Emirates SkyCargo kết nối hàng hóa tại 155 điểm đến trên khắp 6 châu lục, với hơn 40 thành phố được liên kết bởi các dịch vụ vận chuyển theo lịch trình. Hãng cũng góp phần quan trọng cho các nền kinh tế tại các nước địa phương thông qua việc tạo điều kiện cho xuất khẩu. Cũng trong năm 2018, Emirates SkyCargo mở rộng thêm 4 điểm đến mới.

Với những đóng góp đó, năm 2018, Emirates SkyCargo đã nhận nhiều giải thưởng cho dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất sắc như Hãng hàng không vận chuyển hàng hóa của năm (Cargo Airline of the Year), Giải thưởng thành tựu ngành công nghiệp vận tải hàng hóa hàng không (Air Cargo Industry Achievement Award), Nhà vận chuyển tin cậy và xuất sắc do tập đoàn giao nhận toàn cầu DHL trao tặng năm thứ hai liên tiếp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Emirates SkyCargo vận chuyển 2,6 triệu tấn hàng hóa trong năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO