Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tham quan nhà máy Ford Hải Dương

H.Ng| 05/05/2015 00:41

Ford Việt Nam vừa vinh dự tiếp đón ngài Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tới thăm nhà máy Ford tại Hải Dương trong khuôn khổ các hoạt động kỉ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tham quan nhà máy Ford Hải Dương

Ford Việt Nam vừa vinh dự tiếp đón ngài Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tới thăm nhà máy Ford tại Hải Dương trong khuôn khổ các hoạt động kỉ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

Ford là một trong số các nhà đầu tư Mỹ lớn nhất tại Việt Nam. Năm 1997, Ford xây dựng dây chuyền lắp ráp ô tô tại Việt Nam và cho tới nay Hãng đã đầu tư gần 125 triệu USD cho nhà máy Hải Dương.

Bên cạnh việc lắp ráp, tiếp thị và cung cấp những dòng xe toàn cầu của Ford tại Việt Nam, Hãng tích cực đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua hàng loạt các chương trình và sáng kiến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp như “Hướng dẫn lái xe an toàn, thân thiện với môi trường”, “K0 Còi” và chiến dịch thường niên “Tuần lễ tình nguyện Ford”.

>Ford Taurus 2016 – Xe sedan cao cấp cho doanh nhân
>Chiến lược nhân sự thông minh của CEO Ford
>Ford Ranger 2015 với nhiều nâng cấp hấp dẫn
>Ford Motor: Doanh thu giảm, CEO vẫn thu nhập khủng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tham quan nhà máy Ford Hải Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO