Cuộc đua thuyền buồm Hong Kong – Việt Nam năm 2017

Y.N| 26/10/2017 05:59

Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn California Management Group (CMG.ASIA) đồng tài trợ và tổ chức cuộc đua thuyền buồm Hong Kong – Nha Trang lần thứ 8 năm 2017.

Cuộc đua thuyền buồm Hong Kong – Việt Nam năm 2017

Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn California Management Group (CMG.ASIA) đồng tài trợ và tổ chức cuộc đua thuyền buồm Hong Kong – Nha Trang lần thứ 8 năm 2017.

Cuộc đua xuất phát từ vịnh Hong Kong ngày 17/10 và kết thúc trao giải tối ngày 21/10 tại Nha Trang với sự phối hợp của Câu lạc bộ Thuyền Buồm Ana Marina.

Hoạt động thể thao, du lịch này được tập đoàn VinaCapital cùng CLB Thuyền Buồm Hoàng Gia Hong Kong sáng lập và được định kỳ tổ chức 2 năm/lần với mong muốn quảng bá du lịch biển và sự phát triển của môn thể thao đua thuyền buồm tại Việt Nam.

Cuộc đua thuyền buồm Hong Kong – Nha Trang là một trong 5 cuộc đua xuyên quốc gia và luôn được đánh giá có tính hấp dẫn cao, với hải trình hơn 1.200 km trên vùng biển Đông giữa mùa mưa bão, càng về gần vịnh Nha Trang sức gió càng mãnh liệt, giúp tăng tốc nhưng đồng thời cũng là các thử thách khắc nghiệt cho các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn.

Năm 2017, cuộc đua có sự tham dự của 13 đội từ Anh, Ý, Trung Quốc, Nga, Úc, Singapore và Hong Kong, với các đội Alive, Ambush, Antipodes, FreeFire và Zanibar đã tham gia kỳ thi đấu năm 2015. Giải về đích nhanh nhất Đội Alive, thuyền trưởng Philip Turner - Úc, với thành tích 50 giờ 11 phút 56 giây.

Các giải chung cuộc (tính toán dựa trên thời gian về đích và các tiêu chí kỹ thuật). Vô địch: Đội Mascalzone Latino, thuyền trưởng: Vincenzo Onorato – Ý. Giải nhì: Đội Ambus, thuyền trưởng Joachim Isler – Hong Kong. Giải ba: Đội FreeFire, thuyền trưởng Sam Chan – Hong Kong. 

>>CEO VinaCapital: 4 lĩnh vực sẽ ưu tiên đầu tư

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cuộc đua thuyền buồm Hong Kong – Việt Nam năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO