10 năm - bước khởi đầu cho chặng đường dài

N. LỮ| 04/07/2009 00:22

Sinh nhật lần thứ 10 của Công ty cổ phần Hùng Nhơn cũng là thời điểm trại chăn nưôi gà lạnh Thùy Thảo giai đoạn 2 và Nhà máy Phân bón sinh học Đồng Phú của Công ty được cắt băng khánh thành.

10 năm - bước khởi đầu cho chặng đường dài

Sinh nhật lần thứ 10 của Công ty cổ phần Hùng Nhơn cũng là thời điểm trại chăn nưôi gà lạnh Thùy Thảo giai đoạn 2 và Nhà máy Phân bón sinh học Đồng Phú của Công ty được cắt băng khánh thành.

Những bao phân đầu tiên sản xuất tại Nhà máy Phân bón Đồng Phú

Mười năm - có thể ngắn với một con đường khởi nghiệp suôn sẻ nhưng lại là chặng đường dài của Hùng Nhơn với biết bao gian nan. Tuy gặt hái nhiều thành công và trở thành thương hiệu có uy tín trên thương trường, nhưng với Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, người khởi dựng Hùng Nhơn, thì đây là bước đầu cho chặng đường dài nhiều thử thách.

Nhớ lại chặng đường mười năm qua, ông Hùng xúc động: “Ngày đầu rời quê vào Nam với chiếc balô sờn và vài bộ quần áo, tài sản lớn nhất của tôi lúc đó không có gì khác ngoài việc nung nấu tìm cơ hội lập nghiệp thành công ở Bình Phước này. Tuổi thơ của tôi vốn gắn liền với ruộng vườn, đồng áng, vì thế, con đường tôi chọn lập nghiệp cũng gắn liền với nông nghiệp. Tình yêu công việc giúp tôi vượt qua những khó khăn, đứng lên sau những cú vấp, kiên định với ước mơ trong suốt con đường lập nghiệp của mình, bắt đầu từ việc thu mua nông sản, rồi khởi sự chăn nuôi vài trăm con gà, dần dần lên đến vài nghìn con.

Những ngày tháng ấy thật cực nhọc và vất vả vì một mình phải xoay sở trong điều kiện hết sức hạn hẹp về tài chính cũng như nhân sự. Có những lúc thất bại tưởng chừng phải buông tay, gia đình bắt tôi về quê nhưng tôi vẫn quyết tâm với ước mơ của mình. Với tôi, con đường mình chọn không chỉ là kinh doanh, mà còn là một hành trình chinh phục những khó khăn để bước tới đích. Khi dịch cúm gia cầm đang hoành hành, tôi tự hỏi: Tại sao mô hình chăn nuôi gà công nghiệp ở VN không đạt hiệu quả như mong muốn, và tôi lao vào tìm hiểu, cuối cùng phát hiện ra mấu chốt là ở thân nhiệt của gà. Từ đó, trại gà lạnh Thùy Thảo ra đời.

Với tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng theo công nghệ lạnh tiên tiến nhất hiện nay của Đức, trại gà lạnh Thùy Thảo có diện tích 10 hecta, gồm 12 trại khép kín, cách ly với môi trường xung quanh, là trại gà có quy mô lớn nhất VN và ngang tầm với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hàng năm, công ty cung cấp cho thị trường 1 triệu con gà thịt. Toàn bộ sản phẩm đầu ra được Công ty CP VN bao tiêu tiêu thụ.

Đánh giá hiệu quả của trại gà này, ông Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết: “Việc đầu tư dây chuyền chăn nuôi khép kín, hiện đại của Hùng Nhơn là một quyết định mang tính tiên phong và có định hướng bền vững gắn liền với chiến lược phát triển lâu dài của Công ty và ngành chăn nuôi VN. Đây là dự án có tính đột phá cả về quy mô, công nghệ và phù hợp quy hoạch phát triển chăn nuôi bền vững của tỉnh, là dự án điển hình cần khuyến khích nhân rộng”.

Để hoàn thiện mô hình sản xuất khép kín của công ty bao gồm chế biến thức ăn gia súc, chăn nuôi và sản xuất phân bón, Hùng Nhơn tiếp tục đầu tư thêm 120 tỷ đồng cho hai trại chăn nuôi gà lạnh giai đoạn II và Nhà máy Phân bón Đồng Phú. Trong đó, cơ sở vật chất của Nhà máy Phân bón Đồng Phú chiếm 40 tỷ đồng, công suất dự kiến đạt 40.000 tấn/năm, được sử dụng bón cây cao su. Trại chăn nuôi gà lạnh hoàn thiện trong giai đoạn 2 có sản lượng dự kiến 1.000 tấn gà sạch/lứa, khoảng 4.500 tấn gà sạch/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội nhận xét: “Công ty cổ phần Hùng Nhơn đã tạo được ba ấn tượng sâu sắc: Doanh nghiệp trẻ trưởng thành nhanh, chọn hướng phát triển bền vững, ngành nghề kinh doanh của Công ty gắn liền với nông nghiệp, nông thôn. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, công ty đã không dãn lao động mà đầu tư thêm cho sản xuất, tuyển, tạo công ăn việc làm cho lao động mới - một hướng đi mang tính nhân văn”.

Một thế mạnh của Hùng Nhơn được bắt nguồn từ uy tín thương hiệu, đó là ngay khi thực hiện dự án, Hùng Nhơn đã có nhiều đối tác ký hợp đồng hợp tác như Công ty CP VN liên doanh chăn nuôi với tổng vốn đầu tư hơn 356 tỷ đồng tương đương 20 triệu USD; Công ty Big Dutchman (CHLB Đức) cung cấp thiết bị chăn nuôi; Công ty Xây dựng 135 (Bộ Giao thông - Vận tải) hợp tác xây dựng cầu, đường, nhà, thủy điện... Các công ty cao su Bình Long, Bình Phước, Sông Bé hợp đồng tiêu thụ phân vi sinh; Công ty Hiệp Thương phân phối sản phẩm của Hùng Nhơn cho thị trường Lào, Campuchia và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước hỗ trợ cho Hùng Nhơn vay vốn ưu đãi...

Sắp tới, Hùng Nhơn sẽ đầu tư khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, đầu tư trồng rừng và cây công nghiệp tại VN, Lào, Campuchia... “Đến năm 2012, Công ty sẽ phát triển thành tập đoàn đa chức năng, đa ngành nghề, hoạt động trên phạm vi quốc tế”, ông Hùng cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
10 năm - bước khởi đầu cho chặng đường dài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO