Ngôi nhà thích ứng với thiên tai

LÊ SA| 19/04/2013 06:30

Giành giải nhất cuộc thi thiết kế "Ngôi nhà thích ứng trong thời đại biến đổi khí hậu và thiên tai", dự án thiết kế nhà "Bên kia chợ nổi" của Trần Trương Thúy Nhi và Nguyễn Hồng Quân, sinh viên Đại học Văn Lang, sẽ được áp dụng vào thực tế.

Ngôi nhà thích ứng với thiên tai

Giành giải nhất cuộc thi thiết kế "Ngôi nhà thích ứng trong thời đại biến đổi khí hậu và thiên tai", dự án thiết kế nhà "Bên kia chợ nổi" của Trần Trương Thúy Nhi và Nguyễn Hồng Quân, sinh viên Đại học Văn Lang, sẽ được áp dụng vào thực tế.

Đọc E-paper

Cuộc thi "Ngôi nhà thích ứng trong thời đại biến đổi khí hậu và thiên tai" do Tổ chức Habitat for Humanity và Tập đoàn SCG tổ chức nhằm giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, đồng thời gợi lên cảm hứng cho các nhà kiến trúc trẻ nhằm mang đến nhiều giải pháp nhà ở sáng tạo nhưng thực tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Vượt qua hàng trăm dự án khác tham gia cuộc thi, ngôi nhà thích ứng với thiên tai được hai sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc xây dựng lấy cảm hứng từ cuộc sống của người dân miền sông nước sau nhiều ngày trải nghiệm thực tế cùng người dân ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ.

Qua đó, hai bạn phát hiện những nhu cầu, mong muốn của người dân về một căn nhà thích ứng được với mọi điều kiện thời tiết và còn có những tiện ích, hỗ trợ cho cuộc sống mưu sinh.

Phần đặc biệt của dự án nhà "Bên kia chợ nổi" nằm ở mặt bằng trệt được xem như một không gian đa năng để trao đổi, mua bán hàng hóa trực tiếp, đáp ứng nhu cầu và đảm bảo nét văn hóa của người dân vùng chợ nổi.

Cầu thang bộ được thiết kế một bên để vào nhà. Trước nhà là không gian sinh hoạt chung dành cho việc ăn uống, tiếp khách... Ở giữa là không gian đóng gồm bếp, nhà vệ sinh và sau cùng là phòng ngủ.

Khi thực hiện dự án, nhóm tác giả chú trọng tính đơn giản, điển hình, bền vững thông qua chính cách sống của người dân nhằm mang đến cho họ một căn nhà có thể ổn định trong mùa khô và an toàn trong mùa lũ mà vẫn bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, dự án phải thực hiện trong điều kiện diện tích và kinh phí có hạn.

Trần Trương Thúy Nhi chia sẻ, khi đưa ra ý tưởng và thực hiện dự án, họ phải cùng lúc xử lý nhiều tiêu chí như: khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt, tác động thấp nhất đến môi trường, thiết kế đơn giản và dễ xây dựng, chi phí không quá 100 triệu đồng, phù hợp với điều kiện thực tế của người dân nghèo để tăng tính ứng dụng vào thực tế.

Chính điều này đã giúp họ vượt qua 25 ý tưởng khác từ các nhóm sinh viên đến từ các trường đại học khắp cả nước để giành chiến thắng với giải thưởng trị giá 25 triệu đồng cùng chuyến tham quan Thái Lan, tham dự Hội chợ Kiến trúc Thái Lan vào tháng 5 sắp tới.

Điều đặc biệt là ý tưởng dự án nhà "Bên kia chợ nổi" sẽ được áp dụng vào thực tế để xây dựng mái ấm an toàn và vững chãi cho người dân sống trong vùng thường chịu ảnh hưởng của thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngôi nhà thích ứng với thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO