Nơi lan tỏa và giữ gìn văn hóa đọc của người Việt Nam

Thanh An| 22/04/2023 07:00

Đó chính là không gian “Bảo tàng sách và văn hóa đọc” vừa được khai trương sáng 22/4/2023, tại tòa nhà Thái Hà Books ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Trong không gian của một tòa nhà 8 tầng, “Bảo tàng sách và văn hóa đọc” được thiết kế ở 3 tầng với tầng 4, là nơi lưu trữ những kỷ vật, tài liệu, sách cổ, quý giá với nhiều ngôn ngữ khác nhau, có niên đại từ thế kỷ 16, 17, 18, 19 cũng như những cuốn Kinh Phật được viết trên lá bối… được chính TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Nhà sáng lập, Chủ tịch Công ty Sách Thái Hà sưu tập trên khắp Việt Nam và thế giới. Tầng 5 là không gian cho những người muốn vừa đọc sách vừa uống trà thư giãn, trò chuyện với nhau trong một không khí của thiền định và Phật học. Tầng 6 là nơi trưng bày những bức thư pháp uyển chuyển và mềm mại theo hai dòng Thư pháp chữ Việt và Thư pháp Hán - Nôm do nhiều nhà thư pháp thể hiện.

-8680-1682171158.jpg

Với tình yêu to lớn dành cho sách, TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã dành phần lớn cuộc đời cho việc đọc và sưu tầm nhiều loại sách của Việt Nam và thế giới. “Bảo tàng sách và văn hóa đọc” là dự án mà ông ấp ủ đã lâu và dành nhiều tâm huyết để xây dựng. Người đọc có thể tìm thấy trong Bảo tàng sách rất nhiều tài liệu cổ và hiếm, như Đại Nam Quốc Sử diễn ca - xuất bản năm 1870; Bích câu - xuất bản năm 1905; Thành Thái Hoàng đế - xuất bản năm 1907; Huấn nữ ca - Xuất bản năm 1910, Chinh Phụ Ngâm - xuất bản bản năm 1913; Nguyễn Trãi gia huấn ca - xuất bản năm 1915; Đông Kinh Nghĩa Thục - Xuất bản năm 1937…

Không chỉ có nhóm sách chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, Bảo tàng còn có nhiều bản sách đại diện cho nhóm sách về văn hoá phương Tây, như: Phiến đá Rosetta (bản mô phỏng) được khắc Sắc lệnh ban hành của nhà vua Ptolemy V bằng ba loại chữ là chữ tượng hình Ai Cập cổ đại, ký tự Demotic và tiếng Hy Lạp cổ đại (năm 196 TCN); Delle Lettere Di M.Clavdio (Những lá thư của M. Clavdio) bằng tiếng Ý (năm 1563); Lettere Del Cardinal Bentivoglio (Tuyển tập các lá thư từ giáo hoàng Bentivoglio) bằng tiếng Ý (năm 1670); The History of The Decline And Fall  of The Roman Empire Volume 1 - Volume 2 (Lịch sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã tập 1 - tập 2) bằng tiếng Anh (năm 1776, 1781); Paul Forestier (Hài kịch) bằng tiếng Pháp (năm 1868); Rococo - Gedichte von Ludwig Ganghofer (Tuyển tập thơ của Ludwig Ganghofer) bằng tiếng Đức (năm 1887)…

-2314-1682171158.jpg

Dự lễ khai trương và tham quan Bảo tàng sách và văn hóa đọc, ông Hải Trung - Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn Cố đô Huế nhận định, dù chưa thể khẳng định việc quảng bá văn hóa đọc thông qua Bảo tàng sách có thành công hay không, nhưng với tâm thức của những người yêu sách và yêu những người làm ra sách vở, TS. Nguyễn Mạnh Hùng và các công ty sách đã là những “bà đỡ” củng cố và phát huy giá trị văn hóa đọc của người Việt cho mọi người trên đất nước Việt Nam.

-7107-1682171158.jpg

Trong khuôn khổ lễ khai trương Bảo tàng sách và văn hóa đọc tổ chức trong dịp Tết Sách (23/4) năm 2023, Công ty Sách Thái Hà cũng ra mắt ATM sách phiên bản mới tại TP.HCM. TS. Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Với ATM sách miễn phí, bất cứ ai cũng có thể đến rút cuốn sách mình muốn. Tất nhiên hoàn toàn miễn phí và bất cứ ai cũng có thể đọc cuốn sách mình muốn".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nơi lan tỏa và giữ gìn văn hóa đọc của người Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO