Im ắng thị trường iPhone 12 xách tay

Chánh Trung| 15/10/2020 02:04

Thị trường iPhone 12 xách tay năm nay khá im ắng, nhiều cửa hàng tại TP. HCM vẫn rụt rè nhận đặt hàng iPhone 12 xách tay dù Apple đã công bố sản phẩm và giá cả chính thức vào 0 giờ ngày 14/10.

Im ắng thị trường iPhone 12 xách tay

Sau khi Apple ra mắt và công bố giá iPhone 12 mới, tại TP.HCM rất ít cửa hàng địện thoại di dộng (ĐTDĐ) công bố các thông tin như đặt hàng, thời gian giao hàng, mức giá…của iPhone 12 mới. Ghi nhận chỉ có lác đác các cửa hàng như Viettablet, Mobiworld, Hnammobile…công bố thông tin sơ sài về việc đặt hàng iPhone 12 xách tay. 

Các cửa hàng này chỉ cho biết thông tin cho khách hàng được đặt cọc nhưng chưa công bố thông tin về giá bán chi tiết cho từng phiên bản iPhone 12 cụ thể. Các cửa hàng đều chỉ ghi yêu cầu khách hàng để lại thông tin “để liên hệ khi có hàng về Việt Nam”... mà thôi.

Theo ông Trần Việt Hùng, chủ một cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ trên đường Hùng Vương Quận 5, do năm nay dịch Covid-19, đi lại hạn chế nên sẽ có rất ít, thậm chí là không có ai bay ra nước ngoài để mang hàng xách tay về. Nếu có hàng xách tay thì số lượng rất ít, chủ yếu là hàng do người thân ở nước ngoài gởi về qua đường hàng không. Hoặc nhiều nơi muốn quảng bá hình ảnh sẽ mua vài chiếc máy qua mạng internet và nhập về, chịu đóng thuế mà thôi. 

2020-10-14-151103-2992-1602735980.jpg

Bên cạnh đó, quy định mới về việc kinh doanh hàng xách tay sẽ bị phạt cũng khiến nhiều cá nhân, cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ thay vì rầm rộ công bố thông tin giá iPhone xách tay như các năm trước phải im hơi lặng tiếng hoặc chỉ có ít người dám rụt rè công bố thông tin iPhone 12 xách tay mới. 

Trong khi đó, Apple công bố giá bán khởi điểm iPhone 12 Pro chính hãng là 999 USD, còn iPhone 12 Pro Max là 1.099 USD. iPhone 12 và iPhone 12 Pro cho đặt mua trước từ ngày 16/10, bán ra từ 23/10. Còn iPhone 12 Pro Max sẽ cho đặt trước vào ngày 6/11 và bán ra vào ngày 13/11.

Hai đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam cũng đưa ra mức giá dự kiến cho sản phẩm chính hãng. Theo đó, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT dự kiến đưa iPhone 12 chính hãng về Việt Nam vào đầu tháng 12, chậm hơn 1 tháng so với những năm trước. FPT Shop đưa ra mức giá cho iPhone 12 Pro Max từ 33,99 - 43,99 triệu đồng, tuỳ theo dung lượng 128GB, 256GB hay 512GB. Còn iPhone 12 Pro từ 30,99 - 40,99 triệu đồng, iPhone 12 từ 24,99 - 28,99 triệu đồng và iPhone 12 Mini từ 21,99 - 25,99 triệu đồng. Còn Thế giới Di động cũng dự kiến giá các mẫu iPhone 12 tương tự FPT Shop nhưng chưa nhận đặt cọc cũng như chưa thông báo chương trình ưu đãi kèm theo, một số hệ thống bán lẻ nhỏ hơn đưa ra mức giá bán iPhone 12 chính hãng rẻ hơn FPTShop và Thế giới Di động khoảng 500 ngàn đồng kèm một số ưu đãi để thu hút khách hàng.

Theo công bố của Apple, mức giá của các mẫu iPhone 11 cũ sẽ giảm xuống sau khi iPhone 12 mới ra mắt, tuy nhiên theo ghi nhận tại các cửa hàng vẫn chưa công bố mức giá mới của iPhone 11. 

Các chuyên gia cho rằng năm nay người tiêu dùng tại Việt Nam sẽ chỉ có thể chờ hàng chính hãng. Việc này khác với các năm trước khi mà hàng “xách tay” đã ồ ạt đổ vể thị trường Việt Nam trước khi hàng chính hãng được bán chính thức một thời gian khá xa. 

Từ ngày 15/10 này, theo Nghị định 98/2020 của Chính phủ, hành vi kinh doanh, bán hàng xách tay sẽ bị coi là bán hàng nhập lậu và sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền lên đến hàng trăm triệu đồng nếu hàng hóa đó không có hóa đơn chứng từ. Nghị định 98/2020 là Nghị định thay thế, sửa đổi Nghị định 185/2013, trong đó đáng chú ý chính là việc tăng mức xử phạt với những hành vi này được nâng lên theo hướng tăng nặng, từ mức phạt thấp nhất 200 ngàn đồng lên 500 ngàn đồng, mức cao nhất lên tới 100 triệu đồng. Người vi phạm trực tiếp nhập lậu hàng hóa có giá trị dưới 100 triệu đồng hoặc từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, với tổ chức vi phạm là 200 triệu đồng.

Ngoài ra hàng hóa vi phạm được coi là hàng lậu và bị tịch thu, trong đó, nêu rõ càng loại hàng xách tay được xác định là hàng lậu với các điểm sau: thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu; không có giấy phép nhập khẩu hoặc hàng hóa nhập khẩu theo điều kiện mà không đáp ứng điều kiện; không đi qua cửa khẩu, không làm thủ tục hải quan theo quy định hoặc gian lận số lượng, chủng loại hàng hóa; không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; không có tem dán vào hàng hóa hoặc có tem dán nhưng là tem giả, tem đã qua sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Im ắng thị trường iPhone 12 xách tay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO