Hội thi Tiếng hát người làm báo 2022 bước vào vòng chung kết

M.T| 22/11/2022 03:52

Nhằm tạo cơ hội để các nhà báo yêu mến bộ môn nghệ thuật truyền thống cải lương được giao lưu, học hỏi và phát huy sở trường của mình, Hội nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) phối hợp tổ chức Hội thi Tiếng hát người làm báo với chủ đề "Âm vang vọng cổ".

Vòng bán kết khu vực Đông Nam Bộ hội thi diễn ra ngày 21/11 tại VOH. Ba tiết mục đã được chọn vào vòng chung kết xếp hạng, gồm tiết mục của thí sinh Trần Thị Cẩm Thúy thuộc Hội Nhà báo Bình Dương với bài hát "Hai trận tuyến", của tác giả A Lý Phượng Tuyền; tiết mục "Lá trầu xanh" (cố soạn giả Viễn Châu) với phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thị Cúc thuộc Chi hội Nhà báo Phụ nữ TP.HCM và tiết mục "Thương em nhiều qua lá thư xanh" (Ngô Hồng Khanh) qua phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thanh Bình thuộc chi hội nhà báo Đài truyền hình TP.HCM.

Cuộc thi dành cho người làm báo yêu vọng cổ

Cuộc thi dành cho người làm báo yêu vọng cổ

Cùng với 6 tiết mục được lựa chọn từ vòng bán kết khu vực Bắc Sông Hậu và Nam Sông Hậu, các thí sinh sẽ tiếp tục bước tiếp vào vòng chung kết xếp hạng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25/11/2022 tại nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu.

Đặc biệt, trong đêm chung kết xếp hạng, Ban giám khảo gồm NSƯT Huỳnh Khải, NS Thanh Hằng, và NSƯT Đào Vũ Thanh sẽ cùng biểu diễn bài ca cổ "Báo chí thời hội nhập" do soạn giả Lâm Hữu Tặng sáng tác.

Tại vòng bán kết 3 khu vực: Bắc Sông Hậu, Nam Sông Hậu và Đông Nam Bộ, đã có 31 tiết mục thuộc 14/20 Hội nhà báo các địa phương khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ tham gia.

Hội Nhà báo TP.HCM là hội địa phương tham gia nhiều nhất với 7 tiết mục của 5 cơ quan báo chí gồm: Đài truyền hình TP.HCM (HTV), báo Tuổi trẻ, báo Phụ Nữ TP, VOH, Chuyên đề Công an TP.HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hội thi Tiếng hát người làm báo 2022 bước vào vòng chung kết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO