Hội Doanh nghiệp Q.Bình Tân: 15 năm vì doanh nghiệp, vì cộng đồng

Phan Nhung| 24/01/2022 00:00

Với tôn chỉ "Kết nối, hợp tác và phát triển", qua 15 năm đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, Hội Doanh nghiệp Q.Bình Tân vẫn không ngừng phát triển, trở thành một trong những Hội Doanh nghiệp quận - huyện của TP.HCM (TP) có đông hội viên nhất, hoạt động hiệu quả nhất.

Ngày 21/1 qua, Hội Doanh nghiệp (DN) Q.Bình Tân tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (2006-2021) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng cùng tiệc tất niên mừng Xuân 2022.

Phát triển trong nhiều khó khăn và thách thức

Hội DN Q.Bình Tân thành lập tháng 5/2006, là một tổ chức tự nguyện của DN trong quận, sau đó trở thành thành viên của Hiệp hội DN TP (HUBA), thành viên của Ủy ban MTTQVN Q.Bình Tân.

Ông Phạm Minh Đức - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh, nguyên Chủ tịch Hội DN Q.Bình Tân chia sẻ: "Hội DN Q.Bình Tân là một trong những Hội DN quận - huyện thành lập đầu tiên tại TP. Những ngày đầu thành lập, Hội chỉ có vài chục thành viên và gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động bằng tiền của thành viên Ban chấp hành. Trải qua từng nhiệm kỳ, hoạt động của Hội ngày càng có ích cho DN và cộng đồng nên số lượng hội viên không ngừng tăng, đến nhiệm kỳ thứ IV đã có 450 DN gia nhập".

272298198-4769300399824688-473-6546-5357

Ông Lê Hữu Nghĩa - Chủ tịch Hội DNQ.Bình Tân đón nhận bằng khen của Thủ tướng tại buổi lễ ngày 21/1

Chủ tịch Hội DN Q.Bình Tân Lê Hữu Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành chia sẻ: "Trải qua 15 năm, Hội DN Q.Bình Tân đã nhận rất nhiều bằng khen của các cấp và trở thành một trong những Hội DN dẫn đầu trong các quận tại TP. Trong năm 2022, chúng tôi sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ kế tiếp và sẽ xây dựng ban thường trực, ban chấp hành thật mạnh để tiếp tục đưa các hoạt động của Hội ngày càng phát triển".

Nêu cao sứ mệnh trong công tác xã hội - từ thiện

Báo cáo tại đại hội cho thấy, ngoài việc xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh, góp phần giúp DN hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội DN Q.Bình Tân đã thực hiện rất tốt công tác xã hội - từ thiện.

183457488-3958581337563269-527-5165-1944

Hội DN Q.Bình Tân tham gia cùng các Hội, DN khác trong chương trình xây cầu từ thiện cho bà con xã Phong Nẫm - huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Hội đã xây dựng một số cầu dân sinh, sửa chữa một số trường học tại các vùng sâu, vùng xa; tặng nhà tình thương cho các gia đình nghèo trên địa bàn Q.Bình Tân, H.Bình Chánh và ở tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bến Tre; tặng quà cho người bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam tỉnh Bến Tre; giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ tại chùa Từ Hạnh, Q.Bình Tân; tặng quà và thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc ít người tại xã Tà Nung, TP. Đà Lạt; cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa.

Hội đã thực hiện rất tốt chương trình "Ấm áp tình xuân" trong nhiều năm tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và Q.Bình Tân. Chương trình đã tặng hàng ngàn phần quà là nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ nghèo, hỗ trợ tiền và xe về quê ăn Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trọ tại Q.Bình Tân, tài trợ xe đạp cho học sinh các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai; hằng năm thông qua Hội Khuyến học Q.Bình Tân tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn quận...

255019487-4539476329473764-577-8034-2403

Hội DN Q.Bình Tân đồng hành cùng MTTQ Việt Nam TP bảo trợ kinh phí học tập cho  20 trẻ em mồ côi vì Covid-19.

"Tính đến nay, Hội đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho công tác xã hội - từ thiện. Riêng năm 2021, để góp phần phòng chống Covid-19, Hội đã đóng góp hàng tỷ đồng cho chương trình 'Siêu thị lưu động', 'Siêu thị yêu thương', mua hơn 300 tấn rau củ quả cho các tỉnh miền Tây để phân phối cho hơn 50.000 hộ dân TP; hỗ trợ khâu hậu cần cho Chương trình Hỗ trợ khẩn cấp 100.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP do HUBA phát động trong thời gian giãn cách xã hội.

Đồng thời, Hội cũng tặng hơn 2 triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95 cho tuyến đầu chống dịch và người dân trên địa bàn TP; phối hợp với Ủy ban MTTQVN Q.Bình Tân bảo trợ kinh phí học tập cho 20 trẻ em mồ côi cha mẹ do đại dịch đến năm 18 tuổi. Những lúc cao điểm của dịch bệnh, hệ thống y tế của TP quá tải, hàng ngàn F0 phải điều trị tại nhà, Hội đã chi quỹ và vận động Hội hỗ trợ khẩn cấp 8.000 túi an sinh. Những túi an sinh này được tình nguyện viên đưa đến tận tay người bệnh trong vòng 4 tiếng từ khi nhận điện thoại", ông Lê Hữu Nghĩa nói.

225048099-4186645678090166-446-4958-1224

"Siêu thị lưu động - chia sẻ yêu thương" trong mùa dịch của Hội DN Q.Bình Tân

Bên cạnh đó, thấy được tầm quan trọng của việc bao phủ vaccine đối với việc khống chế dịch Covid-19, Hội đã phối hợp với Công ty Lê Thành tổ chức đội ngũ tiêm vaccine phòng Covid-19, góp phần hỗ trợ tiêm ngừa cho hơn 200.000 người dân và người lao động tại 200 DN hội viên. Đặc biệt, từ khi dỡ bỏ giãn cách xã hội, Hội đã góp phần hỗ trợ DN hội viên tổ chức lại sản xuất, kinh doanh.

242349643-4349020191852713-775-3800-7937

Hội DN Q.Bình Tân phối hợp với Công ty Lê Thành, hỗ trợ tiêm vaccine phòng Covid-19 trong mùa dịch cho người dân và người lao động thuộc các DN hội viên

"Trong năm 2022, Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, kề vai sát cánh cùng chính quyền và người dân góp phần đưa Q.Bình Tân trở thành một trong những quận năng động hàng đầu của TP", Chủ tịch Hội DN Q.Bình Tân Lê Hữu Nghĩa bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hội Doanh nghiệp Q.Bình Tân: 15 năm vì doanh nghiệp, vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO