Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc với CLB DNSG

P.A| 02/08/2013 00:21

Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Xuân Tiến – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Ban chấp hành CLB DNSG vào chiều 1/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc với CLB DNSG

Chiều 1/8, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Xuân Tiến – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Ban chấp hành CLB Doanh Nhân Sài Gòn tại văn phòng công ty HPT (tầng 9 tòa nhà Paragon, Quận 7, TP.HCM).

>> Chuỗi sự kiện chào mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân Tiến – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 từ trái sang) làm việc với BCH CLB Doanh Nhân Sài Gòn

Đi cùng đoàn công tác còn có ông Phùng Khắc Đồng – Chánh văn phòng UBND tỉnh, ông Thái On - Bí thư Huyện ủy Đơn Dương, ông Phan Văn Đa - Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư, ông Đinh Ngọc Hùng – Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương, ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi gặp gỡ, bà Phan Thị Tuyết Mai – Phó Chủ tịch thường trực CLB Doanh Nhân Sài Gòn đã đại diện CLB trình bày dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà chua trị giá 2,5 triệu đô la tại cụm công nghiệp Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Sau thời gian khảo sát và nghiên cứu, nhìn thấy tiềm năng của vùng nguyên liệu cà chua tại Đơn Dương cũng như nhu cầu cà chua paste trong công nghiệp chế biến thực phẩm của thị trường trong nước và thế giới, CLB đã mạnh dạn để xuất xây dựng dự án.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ tiên tiến cũng được CLB giới thiệu với đoàn với mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng có thể cùng tham gia hiện thực hóa dự án, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Tiến đánh giá rất cao mô hình hoạt động của CLB và xem đây là hình mẫu để các CLB và hiệp hội doanh nghiệp tại Lâm Đồng học hỏi. Hiện tại Lâm Đồng có khoảng 4.000 doanh nghiệp nhưng hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chưa liên kết hoạt động chặt chẽ.

Ông Tiến cũng mong muốn CLB Doanh Nhân Sài Gòn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư vào Lâm Đồng và tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc với CLB DNSG
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO